Hồng Ánh háo hức với LHP Cannes

(Dân trí) - Là một trong số các nghệ sĩ sẽ góp mặt tại LHP (liên hoan phim) Cannes sắp tới, diễn viên Hồng Ánh chia sẻ cảm giác háo hức trong lần thứ 3 được quay lại Pháp tham dự một trong những LHP danh giá nhất thế giới.

Cùng với Thanh Huy, đạo diễn của bộ phim 16:30 sẽ được trình chiếu tại Góc phim ngắn của LHP Cannes năm nay, Hồng Ánh có cơ hội lần thứ 3 quay lại với LHP tại Pháp. Chia sẻ về chuyến đi này, Hồng Ánh cho biết cô “rất hào hứng và không thể chờ đợi lâu hơn được nữa”.

“Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia LHP này, tôi rất hào hứng với chuyến đi này. Trong mỗi chuyến đi tôi đều được gặp gỡ với những nhà làm phim, diễn viên, đạo diễn... nổi tiếng và học hỏi được nhiều điều. Trong chuyến đi lần này, tôi thực sự vui khi được đi cùng Thanh Huy, cậu ấy còn trẻ nhưng rất giỏi”, Hồng Ánh chia sẻ.

Chuyến đi của Hồng Ánh và Thanh Huy nằm trong khuôn khổ của Voyage à Cannes, đây là chương trình góp phần đưa những tài năng trẻ sáng giá của nước nhà đến với liên hoan phim lừng danh nhất thế giới.  Ngoài ra, chương trình này cũng hỗ trợ cho Tiệc phim ngắn trực tuyến quốc tế YxineFF (Yxine Film Fest), dự án độc lập và phi lợi nhuận quy tụ các tài năng điện ảnh trẻ trong và ngoài nước.

Hồng Ánh và Thanh Huy
Hồng Ánh và Thanh Huy

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của Voyage à Cannes năm nay chính là việc mang đến cơ hội cho đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy (TPHCM) được đến Liên hoan phim Cannes 2013. Thanh Huy là chủ nhân của giải thưởng Trái tim Việt Nam, giải thưởng do Ban giám khảo Báo chí - Phê bình bình chọn tại YxineFF 2012 với phim ngắn 16:30. Bộ phim cũng đồng thời nhận được 3 giải thưởng khác trong khuôn khổ tiệc phim.

Bộ phim 16:30 của Thanh Huy sẽ được trình chiếu tại Góc Phim Ngắn (Short Film Corner) của Liên hoan phim Cannes 2013. Đặc biệt, anh sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với Jane Campion - Chủ tịch Hạng mục Cinéfondation và Phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2013 - về bộ phim nói riêng và điện ảnh trẻ nói chung. Jane Campion là nữ đạo diễn đầu tiên đoạt giải Cành Cọ Vàng 1993 với bộ phim The Piano (Dương cầm). “Những trải nghiệm trong chuyến đi chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa đối với Huy vì đây là cơ hội tốt để tôi được chia sẻ, gặp gỡ, kết nối với những nhà làm phim trên thế giới”, Thanh Huy cho biết.

Chương trình Voyage à Cannes sẽ được chính thức giới thiệu vào ngày 10 tháng 5 tới tại Tổng Lãnh sự quán Pháp, TPHCM. Sự kiện hứa hẹn có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới điện ảnh, các lĩnh vực nghệ thuật khác và các doanh nhân thành đạt. Đặc biệt, khách mời danh dự của sự kiện là đạo diễn Trần Anh Hùng - người từng chiến thắng giải thưởng Máy quay vàng dành cho bộ phim đầu tay Mùi đu đủ xanh tại Liên hoan phim Cannes 1993. Sự xuất hiện và chia sẻ của anh tại chương trình hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng lớn với thế hệ các nhà làm phim trẻ, kết nối ngọn lửa đam mê của họ, tạo sức mạnh góp phần thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam vươn cao. Trước đó, vào ngày 9/5, đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ trực tiếp giới thiệu riêng bộ phim Rừng Na Uy - tác phẩm mới nhất của anh - cho những người đam mê nghệ thuật thứ 7 tại TPHCM. 

Bình Yên