Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần

Bích Ngọc

(Dân trí) - Siêu mẫu nổi tiếng người Đức Heidi Klum tuyên bố cô có thể tự dừng đổ mồ hôi theo ý muốn. "Đó chính là một tài năng của tôi", Klum khẳng định.

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 1

Trong sự nghiệp siêu mẫu của mình, Heidi Klum từng gây sửng sốt khi mua bảo hiểm cho đôi chân của cô ở mức 2 triệu USD (Ảnh: Daily Mail).

Siêu mẫu người Đức Heidi Klum gần đây tiết lộ một biệt tài gây kinh ngạc của cô, đó là cô luôn có khả năng khiến bản thân mình trông thật hoàn hảo, khi xuất hiện trên thảm đỏ hay các buổi chụp hình diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Nguyên nhân là bởi cô có khả năng khiến bản thân dừng đổ mồ hôi theo ý muốn.

Khi thực hiện một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình mới đây, siêu mẫu 49 tuổi tiết lộ: "Vào mùa hè, các chuyên gia trang điểm không ngừng phải dặm thêm phấn cho các ngôi sao để da họ không bị bóng nhờn khi lên hình. Bản thân tôi luôn tự nhủ với bản thân: Không đổ mồ hôi ở mặt.

Tôi dặn bản thân như vậy và cơ thể tôi sẽ làm theo được, tôi sẽ không đổ mồ hôi trên mặt nữa. Tôi chỉ làm được vậy với gương mặt thôi, còn lại cơ thể tôi vẫn đổ mồ hôi bình thường. Nhưng tôi nghĩ làm được như tôi cũng là một dạng tài năng rồi. Tôi có thể giấu được việc mình đang đổ mồ hôi".

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 2

Heidi Klum bên người chồng hiện tại - nhạc công người Đức Tom Kaulitz, anh kém cô 17 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp siêu mẫu của mình, Heidi Klum từng gây sửng sốt khi mua bảo hiểm cho đôi chân của cô ở mức 2 triệu USD (gần 47 tỷ đồng). Chân trái của cô được mua bảo hiểm với giá 700.000 USD, chân phải được mua bảo hiểm với giá 1,3 triệu USD. Nguyên nhân là bởi bên chân trái của cô có vết sẹo do ngày bé cô từng ngã vào một mảnh kính.

Trong cuộc đời mình, Heidi Klum (hiện 49 tuổi) kết hôn 3 lần, hiện tại, cô đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 với người chồng kém cô 17 tuổi - nhạc công người Đức Tom Kaulitz. Cặp đôi đã kết hôn hồi năm 2019, ở thời điểm 7 năm sau khi cô tuyên bố chia tay người chồng thứ hai - nam ca sĩ Seal.

Heidi Klum: Sinh con cho triệu phú nhưng bị bỏ rơi ngay giữa lúc mang thai

Mùa hè này, Leni Klum - con gái đầu lòng của siêu mẫu người Đức Heidi Klum - vừa tốt nghiệp trung học. Cha của Leni là một doanh nhân giàu có, dù vậy, hai mẹ con Heidi không hề nhận được sự quan tâm nào từ người đàn ông này kể từ khi Leni được sinh ra.

Trước bước trưởng thành mới của con, người mẫu kỳ cựu đã đăng tải một video lên mạng xã hội để chia sẻ lại khoảnh khắc cảm động và nhắn gửi tới con gái: "Mẹ rất tự hào về con!".

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 3

Leni cao 1,63 mét, trong khi mẹ của cô - siêu mẫu Heidi Klum cao 1,76 mét (Ảnh: Daily Mail).

Cha ruột của Leni là doanh nhân người Ý Flavio Briatore (72 tuổi). Ông Flavio Briatore hiện được cho là sở hữu khối tài sản vào khoảng 400 triệu USD (tương đương gần 9.300 tỷ đồng).

Tháng 12/2003, siêu mẫu Heidi Klum xác nhận mình đang mang thai người con của triệu phú Flavio Briatore. Nhưng ngay sau đó, hai người chia tay và Heidi Klum liền hẹn hò với nam ca sĩ người Anh - Seal. Heidi Klum sinh con gái đầu lòng Leni vào tháng 5/2004, Heidi đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của Seal trong suốt quá trình mang thai và sinh nở.

Theo thông tin từ phía siêu mẫu Heidi Klum, doanh nhân Flavio Briatore không hề hiện diện trong cuộc sống của cô con gái Leni. Đã nhiều lần Heidi Klum khẳng định rằng "Seal mới chính là cha của Leni".

Klum và Seal chính thức kết hôn vào tháng 5/2005. Họ có 3 người con chung. Tháng 12/2009, Seal chính thức làm các thủ tục để trở thành cha nuôi hợp pháp của Leni. Đến tháng 1/2012, Heidi Klum và Seal tuyên chia tay sau gần 7 năm gắn bó trong hôn nhân.

Leni Klum hiện nối nghiệp mẹ và là một người mẫu trẻ thuộc dạng "con nhà nòi". Leni sớm thu hút sự quan tâm chú ý trong giới người mẫu ngay sau những hoạt động đầu tiên. Heidi Klum ủng hộ con theo đuổi công việc người mẫu và đã chia sẻ cho con những bài học quý giá trong lĩnh vực này. Hiện tại, các thương hiệu đã tìm tới Leni để mời hợp tác trong các chiến dịch quảng cáo.

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 4

Cho tới giờ, mối quan hệ giữa Leni và cha nuôi - nam ca sĩ Seal vẫn rất tốt đẹp (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, Leni đã từng được sửa lại tên họ, để sử dụng tên họ của cha nuôi sau khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất. Dù vậy, hiện tại, tên đầy đủ của cô là Leni Olumi Klum. Có thể thấy rằng Leni đã lựa chọn sử dụng tên họ của mẹ, điều này sẽ giúp Leni có được những lợi thế khi cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu bởi tên họ Klum vốn đã trở nên quen thuộc trong giới người mẫu quốc tế.

Cho tới giờ, mối quan hệ giữa Leni và cha nuôi - nam ca sĩ Seal vẫn rất tốt đẹp. Đôi khi, hai cha con vẫn cùng đồng hành đi dự sự kiện. Seal vẫn dành sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho cô con gái nuôi.

Leni thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, cô sớm được các thương hiệu săn đón khi cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Giờ đây, khi đã chính thức tốt nghiệp trung học, cô gái trẻ sẽ có thể dành nhiều thời gian và công sức hơn cho công việc.

Về triệu phú "bặt vô âm tín" để mặc Heidi Klum tự sinh nở và nuôi dưỡng con

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 5

Leni thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ (Ảnh: Daily Mail).

Cha ruột của Leni là doanh nhân Flavio Briatore, người đàn ông này đã gây dựng được khối tài sản vào khoảng 400 triệu USD (tương đương gần 9.300 tỷ đồng) bằng tài xoay xở của mình. Thoạt tiên, ông Briatore làm quản lý nhà hàng kiêm nhân viên bán bảo hiểm tại Ý.

Sau này, người đàn ông này chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thời trang và còn từng là ông bầu của một đội đua F1. Trong cuộc đời mình, ông Briatore từng gắn bó với người mẫu Naomi Campbell từ năm 1998 đến năm 2003.

Ông Briatore từng đính hôn với người mẫu Campbell hồi năm 1998, nhưng mối quan hệ của họ liên tục gặp những trục trặc, trải qua những giai đoạn chia tay rồi lại tái hợp và rồi chia tay hẳn vào năm 2003. Cho tới giờ, người mẫu Naomi Campbell vẫn coi Briatore là một "người định hướng" có vai quan trọng đối với cô trong công việc và cuộc sống.

Sau khi chia tay người mẫu Naomi Campbell, ông Briatore ở bên người mẫu Heidi Klum trong một thời gian ngắn từ năm 2003 tới năm 2004. Về sau này, khi nam ca sĩ Seal làm các thủ tục nhận nuôi Leni hồi năm 2009, ông Briatore đã đồng ý và hỗ trợ để các thủ tục pháp lý được diễn ra thuận lợi.

Ông Briatore đã kết hôn với người mẫu Elisabetta Gregoraci hồi năm 2008. Cặp đôi đã chào đón con trai chung ra đời trong năm 2010. Thực tế, trong cuộc đời mình, ông Briatore đã có những lần gặp rắc rối với pháp luật vì bị cáo buộc gian lận trong cách điều hành công việc.

Đẳng cấp siêu mẫu quốc tế: Biết dừng... đổ mồ hôi khi cần - 6

Người mẫu Heidi Klum và doanh nhân Flavio Briatore khi còn gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, sau cùng, những cáo buộc hay thậm chí là bản án đã được đưa ra đều bị bác bỏ và ông Briatore được khẳng định là vô tội.

Hồi năm 1996, ông Briatore từng chia sẻ về quan niệm của ông đối với công việc và cuộc sống: "Khi tôi hòa mình vào cuộc sống bình thường ở quê nhà và quan sát những người đàn ông quanh mình, tôi thấy những người đàn ông gắn chặt vào ngôi nhà của họ, chiếc xe của họ, công việc của họ. Những người đàn ông này dường như bị đè nặng, bị trói buộc bởi những gì mà họ đã có.

Ngày ngày, họ đọc các tờ tin tức địa phương, xem chương trình truyền hình, dắt chó đi dạo... Kể ra cuộc sống như thế cũng là dễ chịu trong khoảng 3 ngày, nhưng sau đó thì tôi sẽ cảm thấy phát sợ. Tôi chắc chắn sẽ nhớ cuộc sống với những ván bài mạo hiểm, những cuộc đánh cược lớn mà mình theo đuổi trong công việc, trong cuộc sống. Tôi chỉ thích tồn tại trên đường đua tốc độ cao mà thôi".

Theo Page Six