Clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc gây tranh cãi, phía ê-kíp nói gì?

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Thông tin Chi Pu tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa thứ 4 đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, đoạn clip cô tự giới thiệu bằng tiếng Trung Quốc trong show này gây chú ý.

Trong đoạn clip, Chi Pu xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin giới thiệu về bản thân trước khán giả quốc tế. Đáng nói, sau khi gửi lời chào bằng tiếng Việt, người đẹp không ngần ngại trổ tài nói tiếng Trung Quốc. Nội dung được tạm dịch như sau: "Xin chào, tôi là Chi Pu. Hẹn gặp bạn tại Mango TV. Chúng ta sẽ cùng nhau "đạp gió" nhé".

Tuy nhiên, đoạn clip trên đã gây ra không ít tranh cãi từ khán giả Việt. Nhiều ý kiến cho rằng Chi Pu phát âm chưa chuẩn và thiếu tự nhiên. Song cũng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ là người Việt nên phát âm như thế "đã ổn rồi". 

Clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc gây tranh cãi, phía ê-kíp nói gì? - 1

Khoảnh khắc Chi Pu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung Quốc trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiều 4/5, đại diện ê-kíp của ca sĩ Chi Pu đã có những phản hồi về việc nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. 

Chia sẻ việc Chi Pu nói tiếng Trung Quốc, phía ê-kíp cho biết trước khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Chi Pu đã có khoảng thời gian tự học tiếng Trung Quốc qua các ứng dụng ngôn ngữ. Khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc hiện tại của Chi Pu chỉ dừng ở mức "biết một số từ thông dụng để giao tiếp cơ bản". 

"Hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở hơn khi Chi Pu sử dụng tiếng Trung Quốc. Việc Chi Pu tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tương tự như việc có nghệ sĩ nước ngoài nói tiếng Việt tại một chương trình nào đó của Việt Nam. Đương nhiên họ sẽ có những bỡ ngỡ và chưa hoàn thiện trong cách giao tiếp. Hoặc thậm chí khán giả Việt phải "căng tai" nghe họ nói gì. Trước đó, Chi Pu cũng từng hát cover bằng tiếng Trung Quốc, đa phần khán giả nước bạn nhận định là Chi Pu phát âm khá dễ nghe", phía ê-kíp chia sẻ với phóng viên Dân trí

Clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc gây tranh cãi, phía ê-kíp nói gì? - 2

Hình ảnh Chi Pu trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến đoạn clip Chi Pu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung Quốc gây tranh cãi, ê-kíp phản hồi: "Các phần chia sẻ của Chi Pu đều được nhà sản xuất chương trình biên tập kỹ trước khi cho lên sóng, nghĩa là biên tập viên cảm thấy phần phát âm của Chi Pu đã ổn thì mới duyệt để phát sóng, nếu không ổn thì sẽ cho quay lại".

Phía Chi Pu nói thêm: "Với lịch trình hoạt động dày đặc như hiện tại, Chi Pu khó có thời gian để trau dồi tiếng Trung Quốc một cách cẩn thận. Tuy nhiên, bằng một cách tình cờ nào đó, cô ấy vẫn mày mò tự học hằng ngày qua các ứng dụng hỗ trợ. Nhờ vậy mà Chi Pu đỡ bỡ ngỡ hơn khi sử dụng tiếng Trung Quốc tại chương trình". 

Trước đó, trong trailer giới thiệu chương trình, Chi Pu là ca sĩ duy nhất không nói tiếng Trung Quốc khi chào khán giả. Hiện tại, giọng ca Anh ơi ở lại đang cố gắng trau dồi tiếng Trung Quốc để có thể giao tiếp với người hâm mộ.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (tên tiếng Anh: Sisters who make waves) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sản xuất. Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ… tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới.

Hình ảnh Chi Pu xuất hiện trong clip giới thiệu về show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa thứ 4 được đăng tải hồi cuối tháng 4 vừa qua. Nữ ca sĩ có mặt trong nhóm có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Cung Lâm Na... và cùng thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Hướng của gió.

Chi Pu (tên thật là Nguyễn Thùy Chi) sinh năm 1993, là một trong những hot girl có tiếng. Cô tham gia diễn xuất từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, từng xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình như: 5S Online, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Vẫn có em bên đời, Mối tình đầu của tôi

Người đẹp "bén duyên" phim điện ảnh với phim Thần tượng, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim rạp đáng chú ý như Hương Ga, Chung cư ma, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Lala: Hãy để em yêu anh, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại…

Năm 2017, Chi Pu chính thức theo đuổi con đường âm nhạc, tuy nhiên cô nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát.