Ca sĩ Ngọc Sơn bật khóc khi nhắc về mẹ

Hân Bảo

(Dân trí) - Mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn qua đời hồi tháng 7/2021. Đến nay, mỗi khi nhắc về mẹ, nam ca sĩ đều rưng rưng xúc động.

Hôm 26/2, ca sĩ Ngọc Sơn xuất hiện tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 với vai trò giám khảo. Khi nhận được câu hỏi từ phía phóng viên về tiêu chí lựa chọn hoa hậu, nam ca sĩ bật khóc cho biết anh rất đồng cảm với những khổ cực mà phụ nữ phải chịu, đồng thời ngưỡng mộ sự giỏi giang, tảo tần của họ.

Ngọc Sơn nói: "Tôi rất thương mẹ, bởi vì mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng ta nên người. Chính vì tình thương ấy mà tôi vô cùng trân trọng phụ nữ, đặc biệt là những người góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đó cũng là lý do tôi nhận lời chấm thi hoa hậu". 

Nam ca sĩ cho biết tiêu chí mà anh đưa ra khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi này là "tâm - tài - trí - đức". Anh mong muốn cuộc thi sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp và khẳng định được vị thế của người phụ nữ trong thời đại kinh tế hội nhập.

Ca sĩ Ngọc Sơn bật khóc khi nhắc về mẹ - 1

Ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ tại họp báo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn qua đời hồi tháng 7/2021 ở tuổi 77. Khi đó, nam ca sĩ đang cách ly tập trung ở Vũng Tàu vì là F1 nên không thể kề cận mẹ trong giây phút cuối đời.

Trước đó, giọng ca Lòng mẹ hết lòng chăm lo cho mẹ khi bà mắc khối u ở cổ. Đầu năm 2020, anh đưa mẹ sang Mỹ chữa trị. Ca sĩ từng tiết lộ viện phí hơn 10.000 USD (232 triệu đồng) mỗi ngày. Sau khi mẹ mất, Ngọc Sơn thừa nhận anh mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc này. Mỗi khi nhắc về mẹ, nam ca sĩ đều rưng rưng xúc động.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 là cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân tuổi từ 25 đến 55, đang sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Cuộc thi được UBND TP Đà Nẵng cấp phép, dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 9 đến 15/3.

Ca sĩ Ngọc Sơn sẽ cùng các thành viên Ban giám khảo chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất từ hàng trăm hồ sơ gửi về. Ban Tổ chức cho biết đây là sân chơi để các nữ doanh nhân giao lưu, học hỏi lẫn nhau và cũng là để họ thỏa sức thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.