Ca sĩ đóng phim - Đua nhau rẽ lối

Ai cũng bảo các ca sĩ muốn thử sức mình, nắm bắt cơ hội mới, đi tìm thành công mới, v.v... Còn đạo diễn muốn nhắm đến cái hồn vía có sẵn của ca sĩ. Sự thực, cái hồn vía ấy làm cho phim có "hồn vía" đến đâu.

Ca sĩ Quang Dũng cố sức liêu xiêu bế chị Mỹ Duyên trong Lọ lem hè phố. Lam Trường nửa ngờ nghệch nửa trải đời trong Nữ tướng cướp. Phương Thanh cũng khoái chí dự phần trong Đàn ông có bầu, v.v...

Tiếp theo còn có cả một loạt sao đàn em như Hiền Thục, Nguyên Vũ, Đoan Trang, Hồ Ngọc Hà, v.v..., tung hoành màn ảnh.

Mới đây, ca sĩ Thu Minh quyết rũ bỏ vẻ hiện đại vốn có để vào vai một gái quê nghèo khổ vượt khó trong một bộ phim truyền hình vừa khởi quay. Đàm Vĩnh Hưng tưng bừng đi shopping chuẩn bị trang phục cho vai diễn đầu đời trong phim Tên tống tiền ti tiện (đạo diễn Huỳnh Phúc Điền). Bạn diễn của Đàm Vĩnh Hưng có Quang Dũng, lâu nay được coi bén duyên điện ảnh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng nghiên cứu kịch bản một bộ phim truyền hình 25 tập, v.v...

Một giọng ca bày tỏ quan điểm "Tại sao khước từ một kênh quảng bá bản thân, điều nghệ sĩ chúng tôi ai cũng cần. Có ai hờ hững với hợp đồng quảng cáo thu catse cao như vậy không".

Nhiều ca sĩ khóc dở mếu dở vì bận đóng phim không đi hát được. Thế nhưng, chưa ca sĩ nào quyết bỏ micro để chuyển sang ngắm máy quay. Họ đều xác định ca hát vẫn trở thành nghiệp chính.

Sau khi tham gia đóng phim, các ca sĩ đều phải đứng trước một thực trạng giảm show diễn. Không hiếm người phải ngậm ngùi "Trót đa mang để rồi xôi hỏng bỏng không cả hát lẫn diễn".

Sau những bài học kinh nghiệm, Phương Thanh xác định chỉ đóng vai phụ và đóng phim vì ham vui. Còn ca sĩ Nguyên Vũ chỉ nhận vai diễn khi có kịch bản hay. Việt Quang đóng mỗi năm một phim. Quang Dũng nhận vai khi tự xét thấy hợp với mình về mọi mặt.

Hơi thở mới thở đến bao giờ

Việc các nhà làm phim lôi kéo các ca sĩ có chút tiếng tăm lấn sân sang điện ảnh chủ yếu là giải pháp tình thế. Một số đạo diễn quyết theo đuổi dòng phim thị trường cho rằng "Không có sự tham gia của những gương mặt được yêu thích, phim chỉ có thể xếp xó. Nguồn diễn viên tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh mỗi năm đều dư thừa nhưng, éo le thay, diễn viên ít nhiều nổi tiếng chẳng còn trẻ nữa.

Dòng phim thị trường mang lại sức sống mới cho các rạp chiếu trong nước. Nhiều người khẳng định "Chính việc đầu tư một ekip diễn viên không chuyên nhưng nổi tiếng, một kịch bản không sâu nhưng nhiều tình tiết lôi cuốn, hợp thị hiếu công chúng, mang lại hơi thở mới cho điện ảnh đương đại.

Chuyện doanh thu của các phim thị trường như Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Đàn ông có bầu, Nữ tướng cướp, v.v..., thật giả lẫn lộn. Có người lo ngại các bộ phim thị trường ấy sau một thời gian gây sốt sẽ "một đi không trở lại".

 Theo An ninh Thủ Đô