1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước "cỗ máy phá tăng" Tô Văn Đực

Bích Phương

(Dân trí) - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi lời tri ân đến nhân dân huyện Củ Chi và những cựu quân nhân từng trực tiếp chiến đấu thời chiến tranh đã giúp anh hoàn thành thử thách khi làm phim "Địa đạo".

Chiều 6/3, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng các diễn viên Thái Hòa, NSƯT Cao Minh, Hồ Thu Anh, Quang Tuấn, Diễm Hằng...

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của cựu quân nhân - những người từng trực tiếp chiến đấu tại địa đạo Củ Chi năm xưa - với đại diện là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, huyền thoại lính công binh được mệnh danh là "anh hùng mìn gạt", "cỗ máy phá tăng".

Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước cỗ máy phá tăng Tô Văn Đực - 1

Buổi ra mắt phim "Địa đạo" có sự xuất hiện của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết Địa đạo là tác phẩm hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm đất nước hòa bình. Chọn lát cắt về chiến tranh tại Củ Chi, bộ phim truyền thông điệp ca ngợi sự anh dũng, thông minh, quả cảm của người dân, khắc họa sống động tinh thần "chiến tranh nhân dân" của người Việt.

"Với tôi, ngày kỷ niệm 50 năm đất nước hòa bình là một ngày phước lành, là ngày chúng ta hội tụ cho niềm vui chung. Tôi mong muốn phim được khán giả cả nước ủng hộ, đóng góp nhỏ bé vào niềm vui của đất nước", đạo diễn nói.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khóc sau khi nghe chia sẻ của anh hùng Tô Văn Đực (Video: Bích Phương).

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết quá trình quay phim Địa đạo vô cùng đáng nhớ. Ở đó, ê-kíp sản xuất cùng dàn diễn viên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Bùi Thạc Chuyên cũng rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn đến anh hùng Tô Văn Đực đã hỗ trợ nhiệt tình, luôn giải đáp những thắc mắc, giúp đoàn phim hiểu thêm về những tháng năm lịch sử.

"Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian không thể tưởng tượng được và rất tự hào khi vượt qua được mọi thử thách", Bùi Thạc Chuyên xúc động nói.

Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước cỗ máy phá tăng Tô Văn Đực - 2

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành cái ôm tri ân đến cựu quân nhân Tô Văn Đực (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói khi phim ra rạp, anh mong khán giả có thêm góc nhìn để hiểu được thế hệ cha ông ta đã hy sinh như thế nào cho đất nước có được như ngày hôm nay. Ngoài ra, những yếu tố khác về thời điểm ra rạp, sự cạnh tranh với phim khác hay doanh thu, đạo diễn cho rằng "đó là vấn đề của đơn vị phát hành".

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn hé lộ Bùi Thạc Chuyên vô cùng kỹ tính, tỉ mỉ từng chi tiết trên phim trường. Đạo diễn yêu cầu các diễn viên không được "diễn" mà phải sống như du kích thật ở ngoài đời.

"Khó khăn nhất với chúng tôi là khâu tìm bối cảnh. Ban đầu, ê-kíp đi nhiều nơi tìm địa điểm phù hợp nhưng sau đó chúng tôi cân đo đong đếm lại việc xây dựng bối cảnh vì tốn kém chi phí lớn. Việc làm đường hầm để quay cũng phải thử nghiệm nhiều lần, trải qua không ít lần thất bại", nhà sản xuất nói.

Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước cỗ máy phá tăng Tô Văn Đực - 3

Thái Hòa chia sẻ lý do nhận lời đóng "Địa đạo" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi giao lưu, diễn viên Thái Hòa chia sẻ về cơ duyên đến với Địa đạo. Anh hé lộ ban đầu anh từng từ chối lời mời vì bận tham gia một phim khác. Tuy nhiên, khi vợ của Thái Hòa đọc kịch bản, bà xã anh xúc động vì câu chuyện gợi nhớ ông ngoại và thuyết phục anh nhận lời.

"Ông ngoại vợ tôi là một lão thành cách mạng. Có một số chi tiết trong phim trùng hợp với nhật ký mà ông từng viết. Tôi tin rằng bất cứ diễn viên, đạo diễn, nhân viên hậu trường nào khi đọc kịch bản Địa đạo cũng muốn được tham gia phim.

Trước nay, chúng ta xem nhiều phim chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn người nước ngoài. Tôi mừng khi có một phim về chiến tranh mang góc nhìn người Việt, được thực hiện bằng công nghệ hiện đại ngày nay", Thái Hòa nói.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thuộc thể loại chiến tranh - tình cảm. Lấy bối cảnh năm 1967 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra khốc liệt, bộ phim kể về tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ấp ủ 10 năm để chuẩn bị dự án. Tác phẩm được Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, UBND TPHCM... cùng nhân dân huyện Củ Chi hỗ trợ.