“Apocalypto”: “Bom tấn” khác lạ

(Dân trí) - Bộ phim sử thi “Apocalypto” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn 50 tuổi Mel Gibson đã được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao khi bắt đầu được trình chiếu ngày 8/12 tại Mỹ.

Apocalypto được xem là một trường hợp hiếm hoi của điện ảnh Hollywood khi mang danh là một bộ phim bom tấn mà sử dụng một dàn diễn viên vô danh. Trước khi phim được trình chiếu chính thức, giới phê bình điện ảnh đã đánh giá, quả bom tấn đặc biệt của Hollywood sẽ kéo khán giả đến rạp trong mùa Giáng sinh này.

 

Apocalypto được xếp vào những bộ phim ăn khách mùa Giáng sinh này cùng với phim hành động Blood Diamond với sự góp mặt của ngôi sao Leonardo DiCaprio, phim hài lãng mạn Holiday của “bông hồng Anh quốc” Kate Winslet và Cammeron Diaz cùng bộ phim mới nằm trong sê-ri phim về điệp viên 007 James Bond Casino Royale.

 

Theo dự đoán, Apocalypto có khả năng sẽ đạt 13 đến 17 triệu USD khi trình chiếu ở Mỹ trong ngày cuối tuần vừa qua. Với con số trên, Apocalypto sẽ đánh bại Passion of the Christ, cũng là một tác phẩm điện ảnh do đạo diễn kiêm diễn viên Mel Gibson nhào nặn.

 

Trước đây, bộ phim Passion of the Christ nói về 4 giờ cuối cùng của chúa Jesu đã thu về 612 triệu USD trên toàn thế giới, vượt xa những dự đoán ban đầu. Joe Morgenstern, nhà phê bình điện ảnh của nhật báo Wall Street, nhận định: “Nỗi ám ảnh nhất khi xem phim đó là những cảnh hung bạo được diễn tả rất thực”.

 

Tuy nhiên, Joe đánh giá cao bộ phim bởi vì “tính lịch sử được thể hiện một cách nguyên vẹn”. Và đây cũng chính là đặc điểm và dấu ấn dễ tìm thấy trong cách làm phim của đạo diễn Mel Gibson.

 

Phương Mi

Theo Reuters