"Áo lụa Hà Đông" đoạt giải tại Liên hoan phim Pusan

Bộ phim có kinh phí 1 triệu USD của đạo diễn Lưu Huỳnh đã giành được giải Khán giả bình chọn trong lễ bế mạc diễn ra đêm 20/10 bên bờ biển Haeundae (Hàn Quốc). Đây là danh hiệu vốn chỉ được trao cho các tác phẩm của nước chủ nhà.

Giải thưởng do khán giả bình chọn là hạng mục được công bố đầu tiên trong đêm bế mạc LHP Pusan. Nhà làm phim Lưu Huỳnh đã lên nhận giải thưởng. Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, người đóng vai nữ chính trong Áo lụa Hà Đông, cũng sánh bước trên thảm đỏ cùng nhiều ngôi sao châu Á khác.

Làn sóng mới - giải thưởng danh giá nhất dành cho các đạo diễn trẻ xuất sắc của LHP Pusan lần thứ 11 - đã được trao cho Tan Chui Mui (Malaysia) và Yang Heng (Trung Quốc). Bộ phim Love Conquers All của cô gái 28 tuổi Chui Mui còn đoạt cả giải FIPRESCI dành cho tác phẩm điện ảnh xuất sắc của châu Á, do Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh quốc tế bình chọn. Phim kể về một cô gái trẻ từ Penang tới sống ở thủ đô Kuala Lumpur và phải gặm nhấm nỗi cô đơn giữa thành phố đông đúc.

Cùng đoạt giải với Love Conquers AllBetelnut của Yang Heng, kể về 2 thiếu niên ngỗ ngược ở tỉnh Hồ Nam chuyên trộm cắp xe đạp, tán gái và rong chơi. Diễn viên - đạo diễn 45 tuổi của Hong Kong, Lưu Đức Hoa, được tôn vinh với giải Nhà làm phim châu Á của năm. Tài tử này là khách mời danh dự của LHP Pusan 2006 và được đánh giá cao nhờ nhiều hoạt động nhằm phát triển tài năng trẻ của nghệ thuật thứ bảy.

LHP Pusan (diễn ra từ 10 đến 20/10) là festival nổi tiếng nhất trong số 7 LHP quốc tế của Hàn Quốc.

Theo H.T 
AFP/ Tuổi Trẻ/Vnexpress