Về Cần Thơ xem những "vận động viên" ếch biểu diễn xiếc

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cồn Sơn (Cần Thơ) từng nổi tiếng với cá bay, nay ếch được huấn luyện trở thành "vận động viên" qua mô hình xiếc ếch.

Cồn Sơn thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, cách trung tâm TP hơn 7km, từ lâu nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách với mong muốn được trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng. 

Về Cần Thơ xem những vận động viên ếch biểu diễn xiếc - 1

Xiếc ếch đang được yêu thích tại Cồn Sơn.

Bên cạnh những vườn cây ăn trái ngọt lành, Cồn Sơn còn có nhiều trò chơi hấp dẫn như cá lóc bay, cá trê vượt cạn... tạo dấu ấn trong lòng du khách. Gần đây nhất, người dân trên cồn còn sáng tạo thêm mô hình "xiếc ếch" bay qua vòng vô cùng mới lạ. 

Về Cần Thơ xem những "vận động viên" ếch biểu diễn xiếc bay qua vòng tròn (Clip: Bảo Kỳ).

Người nghĩ ra tuyệt chiêu này là anh Lê Văn Càng thường gọi là anh Ba Càng (48 tuổi), thành viên Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn. Anh Càng cho biết, mô hình này được gia đình anh nghĩ ra hơn một năm nay, sau thời gian dài tập luyện anh mới đưa xiếc ếch trở thành trò chơi phục vụ du khách vui chơi trên cồn. 

"Ở cồn có nhiều trò thú vị như cá lóc bay, cá lóc bú bình... tôi học tập cách làm từ những nhà vườn rồi áp dụng huấn luyện cho con ếch. Dựa vào tập tính của ếch mà trong quá trình cho ăn, thay nước tôi sẽ tập cho nó bay qua vòng", anh Càng nói. 

Về Cần Thơ xem những vận động viên ếch biểu diễn xiếc - 2

Đồ nghề biểu diễn xiếc ếch của anh Càng.

Theo anh Ba Càng, ếch con khi mua từ trại về sẽ được anh nuôi trong vèo bạt. Mỗi lần cho ăn hoặc thay nước anh sẽ dùng lục lạc hoặc đập tay tạo tiếng động thu hút con ếch. Khi rải thức ăn phải đưa tay lên cao, con ếch thấy mồi sẽ phóng lên đớp, hình thành thói quen bay cho ếch. 

"Tôi tuyển chọn những con ếch xuất sắc nhất trong bầy, phải lựa con khỏe, săn chắc, không quá ốm hoặc quá mập. Đặc biệt kích cỡ ếch phải đồng đều nếu không con lớn sẽ ăn thịt con nhỏ. Quá trình nuôi tôi chia nhỏ khẩu phần ăn của ếch làm 5 cữ/ngày. Mỗi lần cho ăn liều lượng vừa đủ nếu ăn nhiều chúng sẽ lười bay", anh Càng tiết lộ. 

Về Cần Thơ xem những vận động viên ếch biểu diễn xiếc - 3

Đàn ếch tưởng chùm dây thun là con mồi nên bay lên tranh nhau đớp.

Những chú ếch được tập bay sẽ rất nhạy. Lúc này anh Càng không cần thức ăn, anh chỉ việc đặt vòng tròn sắc màu vào trong vèo, rồi dùng cần câu "nhử" ếch. Đàn ếch tưởng chùm dây thun là con mồi sẽ bay qua vòng đớp lia lịa. 

"Các con ếch ở đây được hơn một tháng tuổi, chúng có thể bay đến độ cao 1-2 tấc (khoảng 20cm trở lại), nếu những con ếch trưởng thành có thể bay cao tới 1m", anh Càng chia sẻ. 

Hiện anh Càng có khoảng 4.000 "vận động viên" ếch được huấn luyện cho các tiết mục: trình diễn ếch màu độc lạ, xiếc ếch với những vận động viên nhảy qua vòng và ếch kêu theo âm thanh.

Về Cần Thơ xem những vận động viên ếch biểu diễn xiếc - 4

Anh Càng chia nhỏ khẩu phần ăn của ếch làm 5 cữ/ngày.

Riêng đàn ếch luyện thanh phải cần thêm một thời gian vì hiện nay vẫn còn đang huấn luyện. Ếch được lựa chọn luyện thanh là ếch đực, tiếng kêu to. Đàn ếch sẽ được nghe nhạc không lời, làm quen với tiếng lục lạc để có thể kêu theo nhịp điệu.

Lần đầu chứng kiến xiếc ếch ở Cồn Sơn, chị Lê Đình Yến Linh (TP Ngã Bảy, Hậu Giang) rất thích thú, ấn tượng trước cảnh đàn ếch bay nhảy qua vòng tròn. 

"Khi nghe hiệu lệnh những chú ếch liền bay qua bay lại trông thích mắt vô cùng. Một số con nhảy khá cao đớp lấy chùm dây thun", nữ du khách bày tỏ.