Tưng bừng khai mạc tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL

(Dân trí) - Tối 29/6, tại khu dân khu dân cư Phú An (Phú Thứ, Cái Răng, TP Cần Thơ), Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Cần Thơ tưng bừng tổ chức khai mạc tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015.

Các đại biểu đến dự lễ khai mạc
Các đại biểu đến dự lễ khai mạc

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo đảng, các bộ ngành, địa phương.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Văn Ninh, ủy viên TƯ Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ nhấn mạnh: những năm qua, tốc độ tăng trưởng của nên kinh tế duy trì khá, trong đó có sự đóng góp của ngành du lịch. Hàng năm ngành du lịch đóng góp 200.000 tỷ đồng, đạt 7% GDP, tạo việc làm cho 2 triệu lao động. Đặc biệt vùng ĐBSCLcó khí hậu ôn hòa, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Văn phát biểu tại lễ khai mạc
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ khai mạc

Hàng năm du khách đến ĐBSCL chiếm gần 50% so với cả nước, từ đó góp phần phát triển kinh tế, trong 15 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì trên 10 %, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang tính chuyên nghiệp.

Để ngành du lịch tiếp tục phát triển bền vững, các địa phương cần có giải pháp phù hợp, tận dụng lợi thế của từng địa phương. Đồng thời liên kết với các địa phương trong vùn. Quan tâm, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù như du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, di tích… huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch xanh, sạch, đẹp nhằm phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế nói chung và các ngành du lịch nói riêng…

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong đêm khai mạc
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong đêm khai mạc
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong đêm khai mạc

Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra với 12 hoạt động chính. Điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL là 2 hội thảo: “Liên kết phát triển du lịch xanh vùng ĐBSCL” và “Áp dụng Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam”. Các hội thảo này nhằm tạo ra mối liên kết, thúc đẩy sự liên kết bền vững với trọng tâm là phát triển “Du lịch xanh”, góp phần tích cực vào nỗ lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền giới thiệu các hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội nhằm phát triển bền vững ngành du lịch.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động lễ hội, thể dục thể thao với sắc thái đa dạng phục vụ du khách, như: Đêm “Sắc màu phương Nam”, Hội thi ẩm thực “Hương vị đồng bằng”, Giải bóng chuyền khu vực ĐBSCL, Diễu hành Lễ hội đường phố Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL. Trong đó, nổi bật nhất là Diễu hành Lễ hội đường phố Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra từ 26/6 đến 3/7, mỗi ngày một chủ đề khác nhau: Hoang sơ vùng đất, Vựa lúa Cửu Long, Vũ điệu trái cây, Ngày hội trên sông, Hương sắc miền Nam, Âm nhạc dân gian, Sắc màu đường phố…

Suốt tuần lễ diễn ra sự kiện này có khu triển lãm hội chợ du lịch- thương mại ĐBSCL với hơn 1.000 gian hàng của các đơn vị du lịch, các địa phương, doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước…

Phạm Tâm – Minh Giang