Tưng bừng Hội chọi trâu Phú Sơn lần đầu tổ chức tại Bắc Ninh

Ngày 2/3, tại Sân vận động Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã chính thức khai mạc Hội chọi trâu Báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn 2015 với sự tham gia của chủ trâu đến từ thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Đây là lần đầu tiên Hội chọi trâu tổ chức tại Bắc Ninh do Báo Nông thôn ngày nay phối hợp với Trung tâm du lịch, văn hóa, thể thao Phú Sơn tổ chức sau hơn 8 tháng chuẩn bị.

 

Diễn ra cùng thời điểm với lễ hội Lim, Hội chọi trâu kéo dài đến ngày 3/3, là một hoạt động văn hóa mới, độc đáo trong số các lễ hội truyền thống hiện có ở Bắc Ninh đã thu hút hàng vạn lượt du khách tham dự.

 

Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Tham dự Hội chọi trâu năm nay có 24 chủ trâu đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc, với 12 cặp đấu vòng một theo hình thức bốc thăm, diễn ra trong ngày khai mạc.

 

Sau vòng một, 12 trâu thắng sẽ tiếp tục thi đấu các trận loại trực tiếp vòng hai. Tiếp đó, 6 trâu thắng tiếp tục đấu loại trực tiếp để chọn ra 3 trâu chiến thắng.

 

Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, trâu gặp may mắn sẽ trở thành trâu chờ, không phải thi đấu và nghiễm nhiên dành quyền vào chơi trận chung kết.

 

Hai trâu còn lại sẽ đấu với nhau để tranh suất thứ 2 thi đấu trận chung kết. Chủ trâu đoạt giải nhất nhận thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng và giải ba 40 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải cặp trâu đánh hay 10 triệu đồng, một giải trâu gan dạ 5 triệu đồng, giải trâu có đòn đánh hiểm 5 triệu đồng.

 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong cho biết Bắc Ninh hiện có 547 lễ hội, trong đó 70% tập trung vào dịp đầu xuân.

 

Cùng Hội chọi trâu, Bắc Ninh còn có nhiều lễ hội truyền thống khác như hội hát Dân ca Quan họ, Hội Lim, Lễ hội Kinh Dương Vương, Lễ hội Đền Bà chúa kho… Hội chọi trâu năm nay sẽ được duy trì trong các năm tiếp theo nhằm tạo điểm nhấn mới, giúp lễ hội Bắc Ninh đa sắc hơn./.

 

Theo Thái Hùng

TTXVN