Tranh cãi "nảy lửa" suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả ở Sầm Sơn

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mới đây mạng xã hội xôn xao, tranh cãi một suất bún ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) giá 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 cái chả.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại nhà hàng Đ.P. trên đường Lê Thánh Tông, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, một khách hàng ghé nhà hàng Đ.P. để ăn sáng, đồng thời gọi suất bún chả.

Khi nhà hàng đưa đĩa bún ra, vị khách bất ngờ vì suất ăn chỉ vỏn vẹn có 2 cái chả. Đại diện nhà hàng trả lời, đã bán đúng giá niêm yết, đồng thời cho biết một suất bún ở đây bình thường cũng chỉ có đúng số lượng chả như vậy.

Tranh cãi nảy lửa suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả ở Sầm Sơn - 1

Suất bún với 2 cái chả được cho là tại một nhà hàng ở Sầm Sơn được vị khách chụp lại, gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook).

Sau đó, vị khách đã đưa câu chuyện lên mạng xã hội, sự việc nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng, với giá bán 35.000 đồng/suất bún mà chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc chả là hơi đắt.

"Bán đúng giá niêm yết nhưng giá niêm yết toàn trên trời" - một người dùng Facebook bình luận.

Một số độc giả ví bún chả này chỉ có ở nước ngoài mới đắt như vậy. Thậm chí, nhiều người còn tinh tế phát hiện bát nước chấm không có tỏi, ớt và rau sống nên "hiến kế" nhà hàng nên bổ sung thêm.

Tranh cãi nảy lửa suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả ở Sầm Sơn - 2

Quán bún chả nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Thanh Tùng).

Liên quan đến sự việc, chiều 21/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cho biết, thành phố đã nắm được thông tin về sự việc, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

"Thành phố Sầm Sơn luôn hướng đến hình ảnh một thành phố du lịch văn minh, lịch sự. Đồng thời luôn lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh từ du khách, dù chỉ là một phản ánh nhỏ nhất. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng chức năng xác minh và xử lý nội dung phản ánh", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, quá trình kiểm tra, xác định chủ nhà hàng Đ.P. không bán quá giá niêm yết, cơ sở này có đầy đủ giấy phép kinh doanh và chứng nhận an toàn thực phẩm.

"Du khách trước khi ăn đã có thỏa thuận với khách hàng, sau khi làm việc, chủ nhà hàng lý giải và cho biết mức giá 35.000 đồng bao gồm cả bún, chả và dưa món, rau sống, nước chấm, nước vối".