Thừa Thiên Huế đón đoàn hơn 1.000 du khách MICE

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 18/4, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đón tiếp đoàn hơn 1.000 khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE).

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là đoàn khách MICE lớn nhất đến Huế kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đoàn khách lưu trú tại Huế đến hết ngày 20/4.

Thừa Thiên Huế đón đoàn hơn 1.000 du khách MICE - 1
Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón đoàn khách MICE hơn 1.100 người đi hội thảo kết hợp tham quan di tích Huế (Ảnh: CTV).

Để đón đoàn du khách, Sở Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ dẫn đường các xe vận chuyển khách từ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và từ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc về các điểm tham quan và nơi lưu trú ở trung tâm TP Huế.

Được biết, trong một tháng trở lại đây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón nhiều đoàn khách trong các dịp lễ giỗ Tổ vua Hùng; các sự kiện giải chạy marathon, giải đua xe đạp xuyên Việt, lễ hội diều, Festival Huế 2022… Nhiều khách sạn, nhà hàng đã "cháy" phòng, báo hiệu một năm du lịch khởi sắc.

Thừa Thiên Huế đón đoàn hơn 1.000 du khách MICE - 2

Đoàn khách tham quan Đại Nội Huế (Ảnh: CTV).