"Tháp đầu lâu" với hơn 600 chiếc sọ người bị chôn vùi sâu suốt 500 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tháp đầu lâu gồm hơn 600 hộp sọ được tìm thấy dưới lòng đất của thành phố Mexico, qua đó hé lộ những bí ẩn của nền văn minh Aztec.

Các nhà khảo cổ học đã khai quật những góc mới của tháp sọ người bị chôn vùi sâu bên dưới trung tâm thành phố Mexico. Đó là "tháp đầu lâu" gồm hơn 600 hộp sọ lớn nhỏ có niên đại từ những năm 1400, qua đó hé lộ nhiều bí ẩn của nền văn minh Aztec.

Thành phố Mexico từng có tên gọi là Tenochtitlan - thủ đô hùng mạnh của đế chế Aztec. Tại một công trình cổ của thành phố, phần mặt tiền tưởng như không có gì khác biệt, nhưng thực chất đây là một cấu trúc mang tính lịch sử cũng rất khủng khiếp. Tất cả bị chôn vùi trong lớp bụi và gạch vụn. Đó là một tháp sọ người.

Tháp đầu lâu với hơn 600 chiếc sọ người bị chôn vùi sâu suốt 500 năm - 1
Ít ai ngờ được ẩn sâu bên dưới công trình cổ là một tháp sọ người (Ảnh cắt từ clip).

"Đây là một trong những phát hiện khảo cổ ấn tượng nhất của Mexico thời gian gần đây", Bộ trưởng bộ Văn hóa Mexico, ông Alejandra Frausto, phát biểu.

Cấu trúc đặc biệt này được phát hiện lần đầu vào năm 2015. Đó là thời điểm các công nhân đang tu sửa tòa nhà che chắn phía trên. Đến nay, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hơn 600 hộp sọ người. Suốt 7 năm qua, giới chuyên môn vẫn tiếp tục công việc để khám phá toàn bộ cấu trúc bí ẩn này.

"Tháp đầu lâu" với hơn 600 chiếc sọ người bị chôn vùi sâu suốt 500 năm

"Đây là mặt phía ngoài của tháp sọ người ở phía đông. Các hộp sọ được gắn trên một cấu trúc như hàng rào và được cố định bằng vữa. Tháp có đường kính khoảng 5m, được cho là một phần trong "giá đựng đầu lâu" từ một ngôi đền lớn", ông Raul Barrera, một thành viên trong nhóm khảo cổ học, tiết lộ.

Tháp đầu lâu với hơn 600 chiếc sọ người bị chôn vùi sâu suốt 500 năm - 2
"Giá đầu lâu" còn được gọi là Huey Tzompantli, đặt ở góc một nhà nguyện dành cho người bảo vệ thủ đô của đế chế Aztec.

Những người Aztec vốn là nhóm người cai trị ở khu vực rộng lớn của miền trung Mexico từ thế kỷ 14 tới thế kỷ 16. Sau đó, những người Tây Ban Nha tới đây chinh phục và lật đổ đế chế Aztec. Họ chiếm giữ thành phố cổ Tenochtitlan (thành phố Mexico ngày nay) năm 1521.

Giới chuyên gia nhận định, tháp hộp sọ này có thể thuộc về thuộc về những chiến binh bị bắt giữ. Đây là cách người Aztec "thị uy" công khai để những kẻ xâm lược phải sợ hãi.

Tháp đầu lâu với hơn 600 chiếc sọ người bị chôn vùi sâu suốt 500 năm - 3
Phát hiện này mở ra nhiều bí ẩn của nền văn minh Aztec (Ảnh: Theguardian).

"Giữa bối cảnh này, có nhiều hộp sọ bị tách ra một nửa. Mỗi phía ngọn tháp đều được tạo ra từ sọ người khiến bất cứ ai chứng kiến đều rất sốc. Chắc chắn đây là cách phô trương sức mạnh của người Mexico", bà Lorena Vazquez, một nhà khảo cổ học, đưa ra nhận định. 

Được biết, phần lớp những hộp sọ này đều thuộc về nam giới còn trẻ tuổi. Nhưng các chuyên gia cũng tìm thấy sự hiện diện của những hộp sọ là của phụ nữ và trẻ nhỏ. Điều này nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

"Từ điều này có thể phụ nữ và trẻ nhỏ đóng vai trò quan trọng hơn những gì chúng ta từng nghĩ về nền văn hóa Aztec. Đây cũng là bằng chứng cho thấy, một số bộ hài cốt ở đây thuộc về những người bị giết phục vụ cho nghi lễ hiến tế để xoa dịu sự phẫn nộ của các vị thần Aztec", chuyên gia Rodrigo Bolanos, một nhà nhân chủng sinh học, cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, tháp sọ người tồn tại trong giai đoạn từ những năm 1486 đến năm 1502. Những bí ẩn mà ngọn tháp này bị chôn vùi và cất giấu suốt hơn 500 năm qua đã mang lại cho nhân loại những thông tin mới về nền văn minh của đế chế Aztec.