Tháo dỡ lô cốt trên cửa ra vào Kinh thành Huế bằng đường sông

(Dân trí) - Tây thành Thủy quan vừa là cầu cống, vừa là đường thủy thông Kinh thành Huế với bên ngoài qua hệ thống sông Ngự Hà.

Ngày 9/9, Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cho biết lực lượng chức năng đang tháo dỡ lô cốt quân sự cũ nằm trên khu vực Tây thành Thủy quan của di tích Kinh thành Huế (phường Phú Xuân).

Do khu vực này nằm trên tuyến đường Tôn Thất Thiệp, có lượng người đi lại đông nên việc tháo dỡ được triển khai trong khoảng thời gian 19h-21h trong các ngày 6-10/9. Cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng thi công để đảm bảo an toàn.

Tháo dỡ lô cốt trên cửa ra vào Kinh thành Huế bằng đường sông - 1

Lô cốt quân sự cũ tại trên cống Thủy quan của di tích Kinh thành Huế đang được tháo dỡ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Trung tá Ngọc, đây là lô cốt quân sự cũ thứ 27 trong tổng số 31 công trình chiến đấu và lô cốt tại khu vực Kinh thành Huế được tháo dỡ nhằm trả lại diện mạo nguyên trạng cho di tích.

Riêng trong khu vực Hoàng thành Huế có 3 lô cốt tại khu vực Ngự Tiền Văn phòng, vườn Cơ Hạ, cung Diên Thọ cần tháo dỡ. Đến nay lực lượng công binh đã tháo dỡ công trình tại khu vực Ngự Tiền Văn phòng (gần cửa Hòa Bình).

Ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết có khoảng 10m3 đá gan gà từ việc tháo dỡ lô cốt khu vực Ngự Tiền Văn phòng được giữ lại để phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích sau này. 

Tháo dỡ lô cốt trên cửa ra vào Kinh thành Huế bằng đường sông - 2

Lô cốt trên cống Thủy quan thời điểm chưa tháo dỡ (Ảnh: Võ Thạnh).

Trước đó từ ngày 31/7, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tháo dỡ 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, một trận địa phòng không tại khu vực di tích Kinh thành Huế. Quá trình tháo dỡ kéo dài đến ngày 30/9.

Ngoài 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành Huế, dự án còn tháo dỡ 9 công trình quân sự khác tại di tích Trấn Hải Thành (phường Thuận An) và khu vực Văn Miếu - Võ Miếu (phường Kim Long). Các lô cốt quân sự cũ này đều do quân đội Mỹ xây dựng trong thời kỳ 1954-1975.

Hạng mục tháo dỡ các công trình quân sự thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng.

Tháo dỡ lô cốt trên cửa ra vào Kinh thành Huế bằng đường sông - 3

Đoạn Thượng thành tại cống Thủy quan đang được chỉnh trang, mang lại diện mạo mới cho di tích (Ảnh: Vi Thảo).

Kinh Thành Huế được xây dựng dưới thời vua Gia Long và dần hoàn thiện kiến trúc như hiện nay dưới thời vua Minh Mạng. Ngoài hệ thống 10 cửa chính, triều Nguyễn cũng xây dựng 2 lối vào qua sông Ngự Hà là Đông thành Thủy quan và Tây thành Thủy quan.

Theo sách Đại Nam thực lục, Tây thành Thủy quan (người Huế quen gọi là cống Thủy quan) được xây vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826), cùng một lần với việc đào đoạn sông Ngự Hà phía Tây.

Tây thành Thủy quan là cửa dẫn nước từ sông Kẻ Vạn vào sông Ngự Hà (con sông đào chảy ngang Kinh thành), đảm nhận nhiệm vụ tiêu thoát nước nội thành, là đường thủy quan trọng để các ghe thuyền khắp nơi chở hàng về Kinh đô thời bấy giờ. Dưới triều Nguyễn, Tây thành Thủy quan ngoài công năng giao thông đi lại, còn giữ vai trò phòng thủ, bảo vệ một phần mặt phía Tây của Kinh thành Huế nên phía trên có đặt một khẩu súng thần công.