Thanh Hóa có thêm một khu du lịch biển cấp tỉnh
(Dân trí) - Mùa du lịch biển năm nay, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 2.000 tỷ đồng.
Tối 24/4, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2025 với chủ đề "Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa".
Nằm ở phía Nam của xứ Thanh, Nghi Sơn nổi bật với bờ biển dài 42km, các làng nghề truyền thống nổi tiếng và những di tích, lễ hội tâm linh độc đáo.

Với chiến lược phát triển du lịch sinh thái, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nghi Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách.
Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế biển gắn với du lịch là một trong bốn chương trình trọng tâm, trong đó du lịch biển là then chốt.
Năm 2025, thị xã Nghi Sơn đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách, với tổng thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, du lịch Nghi Sơn đã có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là tại khu du lịch biển Hải Hòa và Khu Du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn.
Nhiều dự án du lịch biển đã được triển khai tại các phường Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, tạo thành quần thể du lịch ven biển, thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và hiện đại.
Du khách đến Nghi Sơn sẽ cảm nhận được một đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp và mến khách, với công tác quản lý dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được thực hiện hiệu quả.

"Khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đến bạn bè trong và ngoài nước, góp phần xây dựng Nghi Sơn thành trung tâm kinh tế và đô thị động lực của tỉnh và khu vực", ông Thế Anh chia sẻ.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Lễ hội đền Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (Biện Sơn), đồng thời công bố và trao Quyết định công nhận Khu Du lịch biển Hải Hòa là khu du lịch cấp tỉnh.