"Sắc màu Bình Tân" ở TPHCM

Phương Nhi

(Dân trí) - Đến Bình Tân dịp lễ hội cuối năm, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm, tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Trị Đông, chùa Huệ Nghiêm, xưởng bánh ABC...

Chiều 27/12, quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức chương trình ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng của quận này.

Theo đó, sản phẩm du lịch đặc trưng của quận mang tên "Sắc màu Bình Tân". Đây là chương trình do Sở Du lịch TPHCM phối hợp UBND quận Bình Tân thực hiện.

Sắc màu Bình Tân ở TPHCM - 1

Lãnh đạo quận Bình Tân thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lich đặc trưng mang tên "Sắc màu Bình Tân" (Ảnh: Phương Nhi).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận mong muốn, chương trình có thể giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn - Gia Định.

Đồng thời, "Sắc màu Bình Tân" cũng khắc họa các giá trị đời sống của người địa phương gắn với các hoạt động kinh tế; sự sống động vui tươi của một quận mới trẻ, nơi đón nhận sự giao thoa, hội văn hóa của bạn bè quốc tế đến đầu tư tại địa phương.

Theo đó, đến Bình Tân dịp lễ hội cuối năm, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm, tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Trị Đông, chùa Huệ Nghiêm, xưởng bánh ABC... 

Bình Tân là một trong những quận đông dân nhất và nằm ở cửa ngõ phía Tây TPHCM. Quận này đã thành lập được gần 20 năm.