Quảng Nam:

Rộn ràng lễ Tết nguyên tiêu

(Dân trí) - Trưa 6/3 (nhằm 16 tháng Giêng âm lịch - ngày lễ Tết nguyên tiêu ở Hội An, Quảng Nam), người dân và du khách khắp nơi về xếp hàng lễ chùa ở trước các hội quán, nhà chùa vẫn còn nối dài qua mấy tuyến phố.


Video clip: Lễ Tết nguyên tiêu ở chùa Ông - Hội An

Người dân ở đây cho biết, năm nào nhằm ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người ở khắp nơi đổ về phố cổ rất đông để lễ chùa cầu lộc, cầu an. Từ nửa đêm, lúc 1h sáng, đã có người bắt đầu đến đợi vào lễ chùa.

Tại khu vực trước chùa Ông trước chợ trung tâm phố cổ, đến 11h trưa, dòng người xếp hàng lễ chùa nối dài từ cổng chùa ở mặt đường Trần Phú vòng sang đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Châu Trinh vẫn chưa dứt.

Người dân và du khách xếp hàng lễ Tết nguyên tiêu trước chùa Ông từ 1h sáng
Người dân và du khách xếp hàng lễ Tết nguyên tiêu trước chùa Ông từ 1h sáng

Không có cảnh chên lấn, xô đẩy, người dân thảnh thơi xếp hàng đợi đến lượt vào lễ chùa
Không có cảnh chên lấn, xô đẩy, người dân thảnh thơi xếp hàng đợi đến lượt vào lễ chùa

Hàng rào ngăn dòng khách xếp hàng lễ chùa không ảnh hưởng tới việc đi lại trong trung tâm phố cổ
Hàng rào ngăn dòng khách xếp hàng lễ chùa không ảnh hưởng tới việc đi lại trong trung tâm phố cổ

Hàng vạn lượt người lễ chùa xếp hàng nối dài qua nhiều tuyến phố
Hàng vạn lượt người lễ chùa xếp hàng nối dài qua nhiều tuyến phố

Các gánh hàng rong được bố trí sát vỉa hè cách xa khu vực các chùa, hội quán
Các gánh hàng rong được bố trí sát vỉa hè cách xa khu vực các chùa, hội quán

Du khách ghi hình không khí lễ Tết nguyên tiêu ở Hội An
Du khách ghi hình không khí lễ Tết nguyên tiêu ở Hội An

Để đảm bảo an ninh trật tự, khu vực xung quanh chùa Ông được rào chắn ngăn dòng khách xếp hàng lễ chùa với khách tham quan đi lại trong phố cổ. Lực lượng an ninh đã túc trực từ 3h sáng khi chùa mở cửa cho khách viếng. Do đó, dù có hàng vạn lượt người dân và du khách về lễ Tết nguyên tiêu nhưng không có cảnh chen lấn xô đẩy, mà mọi người đều trật tự xếp hàng đợi đến lượt.

Hội quán Phúc Kiến nằm trên cùng trục đường Trần Phú với chùa Ông cũng là một trong những điểm khách lễ Tết nguyên tiêu rất đông. Song Hội quán cũng tổ chức lối đi riêng cho khách lễ chùa không làm ảnh hưởng đến khách tham quan hội quán - vốn là một trong những điểm tham quan thu hút du khách trên bản đồ du lịch phố cổ.


Video clip: Người dân và du khách lễ Tết nguyên tiêu ở Hội quán Phúc Kiến - Hội An

Hội quán Phúc Kiến cũng là điểm đông người đi lễ trong dịp Tết nguyên tiêu
Hội quán Phúc Kiến cũng là điểm đông người đi lễ trong dịp Tết nguyên tiêu

Hội quán tổ chức lối đi riêng cho người đi lễ
Hội quán tổ chức lối đi riêng cho người đi lễ

Khách đến cầu an và xin quẻ xăm đầu năm
Khách đến cầu an và xin quẻ xăm đầu năm

Cầu an
Cầu an

Cầu an

Cầu an
Khách đi lễ có lối đi riêng không ảnh hưởng đến khách tham quan Hội quán Phúc Kiến vốn là một trong những điểm đến trên bản đồ du lịch phố cổ

Bác Nguyễn Phước Nghiêm, người dân Đà Nẵng cùng vợ lễ chùa cho biết: “Năm nào cứ tới ngày 16 tháng Giêng là vợ chồng tôi sắp xếp về Hội An dự lễ Tết nguyên tiêu. Dù là xếp hàng đợi hàng giờ đồng hồ mới vào được lễ chùa những chúng tôi thấy rất thoải mái vì không phải chen chân.  Lễ chùa mà phải chen lấn thì sợ lắm. Phải trật tự, trang nghiêm như ri lòng mình mới thanh tịnh, thành tâm cầu cho năm mới mạnh khỏe, bình an”

Được biết, lễ Tết nguyên tiêu là một trong những lễ hội truyền thống có từ lâu đời của cộng đồng cư dân ở phố cổ Hội An. Đây là dịp các nhà chùa, hội quán cúng các vị tiền hiền, cầu mong một năm mới ấm no, làm ăn phát đạt. Tương truyền đây là ngày “Thiên quan tứ phước” nên người dân địa phương và cả du khách ở các vùng lân cận tìm về lễ chùa cầu lộc, cầu an.

Khánh Hiền