Rộn rã đón Tết ông Công tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

(Dân trí) - Vào ngày 23/1/2014 (tức ngày 23 tháng chạp), Bảo Tàng dân tộc học Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đậm nét sắc màu văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam tại khu nhà Việt của bảo tàng.

Trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới, du khách được tham dự vào nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống Việt Nam như viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, Lễ dựng cây nêu, lễ cúng ông Công ông Táo, gói bánh chưng…

Gói bánh chưng luôn hấp dẫn trẻ thơ trong những ngày Tết đến xuân về
Gói bánh chưng luôn hấp dẫn trẻ thơ trong những ngày Tết đến xuân về
Nhân bánh chưng được các nghệ nhân chuẩn bị kỹ càng trước khi gói
Nhân bánh chưng được các nghệ nhân chuẩn bị kỹ càng trước khi gói
Thư pháp, câu đối, tranh đông hồ cũng được trình diễn tại sáng nay thu hút đông đảo du khách
Thư pháp, câu đối, tranh đông hồ cũng được trình diễn tại sáng nay thu hút đông đảo du khách
Thư pháp, câu đối, tranh đông hồ cũng được trình diễn tại sáng nay thu hút đông đảo du khách
Thư pháp, câu đối, tranh đông hồ cũng được trình diễn tại sáng nay thu hút đông đảo du khách
Rất nhiều bạn trẻ học viết thư pháp 
Rất nhiều bạn trẻ học viết thư pháp 
Rất nhiều bạn trẻ học viết thư pháp 
 Lễ dựng cây nêu
 Lễ dựng cây nêu
 Lễ dựng cây nêu
 Lễ dựng cây nêu
Công việc sắp lễ cúng ông Công ông Táo rất cẩn thận
Công việc sắp lễ cúng ông Công ông Táo rất cẩn thận
Công việc sắp lễ cúng ông Công ông Táo rất cẩn thận
Trẻ em rất thích thú trước nghi thức truyền thống cúng ông Công ông Táo của dân tộc mình
Trẻ em rất thích thú trước nghi thức truyền thống cúng ông Công ông Táo của dân tộc mình
Ba ông cá chép vàng cũng được chuẩn bị đưa lên bàn thờ ông Công ông Táo trước lúc hành lễ.
 Ba ông cá chép vàng cũng được chuẩn bị đưa lên bàn thờ ông Công ông Táo trước lúc hành lễ.
 
Minh Phan