Rắn quý chết thảm vì cố ăn thịt rết độc khổng lồ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một con rắn thuộc nhóm đang bị đe dọa tuyệt chủng, vừa mất mạng vì cố nuốt con rết độc.

Một con rắn Tantilla oolitica quý hiếm đã chết khi cố gắng ăn thịt rết khổng lồ tại Vườn quốc gia San hô John Pennekamp, Mỹ.

Theo Viện Nghiên cứu Cá và Động vật Hoang dã (FWC), một vị khách khi đi dạo tại đây đã phát hiện thấy xác của hai con vật nên đã chụp ảnh lại. Hôm 15/3, FWC đã chia sẻ hình ảnh này trên trang chính thức của mình.

Rắn quý chết thảm vì cố ăn thịt rết độc khổng lồ - 1
Con rắn quý chết thảm trước khi kịp nuốt con mồi (Ảnh: FWC).

FWC cho biết, con rết được xác định là một mẫu vật Scolopendra longipes chưa trưởng thành. Chúng là loài rết rất lớn được tìm thấy ở khắp các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, từ châu Á đến Nga cho tới các đảo của Malaysia, Indonesia, Australia Nam Mỹ, Trung Mỹ, các đảo Caribe và một phần của miền nam nước Mỹ.

Rắn quý chết thảm vì cố ăn thịt rết độc khổng lồ

Bên cạnh kích thước khổng lồ có thể đạt chiều dài tương đương với rắn Tantilla oolitica, loài rết này có nọc độc. Vết cắn của chúng có thể gây đau đớn nhưng nọc độc không đủ mạnh để giết chết rắn. Trong lần "đối đầu" này, bất ngờ đã xảy ra khi cả hai con vật đều bỏ mạng. Con rắn đã chết trước khi kịp nuốt con mồi.

Rắn quý chết thảm vì cố ăn thịt rết độc khổng lồ - 2
Cận cảnh rắn đá vương miện và rết khổng lồ (Ảnh: FWC).

Cũng theo FWC, hai cá thể rắn và rết sẽ sớm được bảo quản và đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida.

Được biết, rắn Tantilla oolitica còn gọi là "rắn đá vương miện". Chúng là một loài trong họ rắn nước, được mô tả khoa học đầu tiên vào năm 1966. Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống. Hiện chúng được tìm thấy tại môi trường có nhiều đất đá và cát trong rừng thông tại một số khu vực thuộc bang Florida, bao gồm quận Miami-Dade, Monroe và quần đảo san hô Florida Keys.

Rắn quý chết thảm vì cố ăn thịt rết độc khổng lồ - 3
Rắn đá vương miện được xếp trong nhóm có nguy cơ tuyệt chủng bởi bị mất môi trường sống (Ảnh: Florida Museum).

Loài này có kích thước khá nhỏ, chỉ dài chừng 17 cm tới 23 cm. Chúng có đặc điểm nổi bật nhờ đỉnh đầu màu đen, cơ thể màu be hoặc nâu trên lưng, dưới bụng màu trắng. Thông thường, rắn đá vương miện ăn nhện, rết, bò cạp, côn trùng và ấu trùng của chúng.