Quảng Ninh khai thác tour "Hành trình di sản" hút khách chi tiêu cao

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - "Hành trình di sản" với thời gian dài hơn gấp 4 lần so với tour tham quan vịnh thông thường, Quảng Ninh hướng tới khai thác dòng khách cao cấp, chi tiêu cao đặc biệt từ thị trường châu Âu.

Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1.553km2 và gần 2.000 hòn đảo lớn, nhỏ, tuy nhiên thời gian qua, hầu hết các tour du lịch mới chỉ tập trung khai thác tại vùng lõi của di sản, chiếm khoảng 1/4 diện tích của vịnh Hạ Long. Giáp vùng Vịnh Hạ Long còn có vùng vịnh Bái Tử Long. Đây là vùng có thiên nhiên hoang sơ, nhiều tiềm năng chưa được đưa vào khai thác du lịch.

Hành trình di sản với thời gian dài hơn gấp 4 lần so với tour tham quan vịnh thông thường.

Với hải trình này, du khách sẽ được đi qua khu vực lõi vịnh Hạ Long, chứng kiến những địa danh quen thuộc, dễ dàng nhận biết khi tới vịnh di sản. Đặc biệt, du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm những điểm đến lần đầu tiên được Quảng Ninh cho phép khai thác du lịch.

Quảng Ninh khai thác tour Hành trình di sản hút khách chi tiêu cao - 1

Hành trình di sản với hành trình dài hơn gấp 4 lần so với tour tham quan vịnh thông thường (Ảnh: H.T).

Trong 3 ngày 2 đêm, du khách sẽ được khám phá khoảng 30 cảnh điểm, từ điểm đầu tiên của di sản cho tới ranh giới, mốc cuối cùng của vịnh Hạ Long, sang tới khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long, các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen của huyện Vân Đồn...

Du khách sẽ được đắm mình trong sự hùng vĩ, bí ẩn của hang Thiên Cảnh Sơn, công viên Đá Xếp; trải nghiệm sự hoang sơ của những bãi tắm trên đảo Titop; nét sinh hoạt bình dị ở những làng chài cổ; vẻ đẹp nao lòng của cảnh hoàng hôn trên vịnh; check-in điểm cuối di sản là đảo Xương Rồng… Ngoài cảnh thiên nhiên hoang sơ, du khách cũng sẽ được tham gia các hoạt động như chèo thuyền kayak; câu mực đêm trên biển.

Quảng Ninh khai thác tour Hành trình di sản hút khách chi tiêu cao - 2

Trong 3 ngày 2 đêm, du khách sẽ được khám phá khoảng 30 cảnh điểm, có những điểm lần đầu tiên được đưa vào khai thác du lịch (Ảnh: H.T).

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, việc khai thác Hành trình di sản nằm trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Với sản phẩm này, Quảng Ninh hướng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đón các dòng khách nhà giàu chi tiêu cao. Đây là hành trình mới mang đến trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với tôn vinh giá trị riêng biệt toàn cầu của di sản vịnh Hạ Long kết nối với Vịnh Bái Tử Long.

Ông Lương Thế Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, cho biết, khi khai thác Hành trình di sản, đơn vị rất thận trọng để bảo vệ những giá trị của di sản và bảo vệ môi trường.

Việc kết nối 2 vịnh biển Hạ Long và Bái Tử Long, mở rộng không gian du lịch trong sản phẩm du lịch mới, theo ông Tuyên không chỉ giúp giảm tải cho vùng lõi Vịnh Hạ Long, mà còn đánh thức tiềm năng, phát huy xứng tầm giá trị vịnh Bái Tử Long.

Quảng Ninh khai thác tour Hành trình di sản hút khách chi tiêu cao - 3

Một phòng trên du thuyền có giá đắt nhất là 164 triệu đồng/người cho hành trình 3 ngày 2 đêm (Ảnh: H.T).

Hiện giá tour cho 3 ngày 2 đêm khám phá Hành trình di sản bằng du thuyền cao cấp có giá 22 triệu đồng/người (phòng thường); 164 triệu đồng/người (phòng tổng thống). 

Với sản phẩm mới này, đơn vị hướng tới đón những dòng khách chi tiêu cao, đặc biệt là khách từ thị trường châu Âu. Đi vào hoạt động từ 1/7, lượng khách đặt tour Hành trình di sản đạt khoảng 50% công suất phòng. 

"Với hành trình dài, gấp nhiều lần quãng đường di chuyển thông thường của tour đêm truyền thống trên Vịnh Hạ Long, chúng tôi kỳ vọng Hành trình di sản không chỉ là sản phẩm mới mà sẽ trở thành một xu thế du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho khách hàng trong tương lai", ông Tuyên nói.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, điểm khó khăn trong việc khai thác tour mới này là Quảng Ninh chưa cho phép các du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Chính vì thế, sau khi đưa khách tham quan ở Bái Tử Long, buổi tối du thuyền sẽ phải quay trở về khu vực tuyến 4 trên vịnh Hạ Long để neo đậu. Điều này khiến quãng đường di chuyển xa hơn, tăng chi phí giá thành tour.

Ngoài Hành trình di sản, trong kế hoạch phát triển các sản phẩm mới, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng đề xuất 10 sản phẩm dịch vụ, du lịch. Sở Du lịch đề xuất 2 hành trình mới tham quan, du lịch trên Vịnh Hạ Long, 6 hành trình mới kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long và riêng Vịnh Bái Tử Long.

Đồng thời, Sở cũng đề xuất 6 hành trình tham quan, du lịch có tính định hướng trên địa bàn huyện Vân Đồn, Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch tới Quảng Ninh đạt hơn 10 triệu lượt.

Tổng doanh thu dịch vụ lữ hành trong nửa đầu năm của Quảng Ninh đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài các điểm đến nổi bật vốn có, Quảng Ninh cũng hút khách nhờ nhiều sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch mùa hè như chuỗi sự kiện Carnaval Hạ Long 2024; đưa vào khai thác 23 sản phẩm du lịch mới gắn với biển đảo như tàu tham quan, lưu trú du lịch hành trình vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long, du lịch trải nghiệm nuôi cấy, khai thác, chế tác ngọc trai, câu cá, đánh cá cùng ngư dân Vịnh Hạ Long...