Phát hiện tượng Phật bằng đồng niên đại hàng trăm năm tuổi trên bãi biển

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bức tượng Phật bằng đồng từ thời nhà Minh của Trung Quốc được phát hiện trên bãi biển ở Australia, ước tính có giá trị khoảng 180.000 AUD (hơn 2,8 tỷ đồng).

Một bức tượng Phật nhỏ bằng đồng được nhóm thám hiểm vô tình tìm thấy trên bãi biển Tây Australia.

Các chuyên gia đã xác định, đây là một cổ vật của triều đại nhà Minh thời phong kiến Trung Quốc. Món đồ cổ có thể là một minh chứng cho thấy, những thủy thủ người Trung Quốc đã đặt chân tới Australia từ nhiều thế kỷ trước, thậm chí trước cả những người châu Âu.

Phát hiện tượng Phật bằng đồng niên đại hàng trăm năm tuổi trên bãi biển

Khi Leon Deschamps cùng Shayne Thomson là hai nhà làm phim và thám hiểm dùng máy dò kim loại quét cát trên bãi biển ở Tây Australia để tìm kiếm những món vật bị bỏ lại trong chuyến hành trình từ thời Napoleon phục vụ cho bộ phim tài liệu, họ tình cờ phát hiện thấy món cổ vật.

Phát hiện tượng Phật bằng đồng niên đại hàng trăm năm tuổi trên bãi biển - 1
Bức tượng Phật mô phỏng theo hình hài trẻ nhỏ, được làm bằng chất liệu đồng, được cho là xuất hiện từ triều đại nhà Minh ở Trung Quốc (Ảnh: News).

Bức tượng Phật có chất liệu bằng đồng, được mô phỏng trong hình hài trẻ nhỏ. Phải mất thời gian dài, các chuyên gia mới xác định được giá trị thật của cổ vật.

Trước đó, 2 nhà thám hiểm này từng bị cho là "có hành vi lừa đảo" nhằm quảng bá cho dự án riêng của mình. Tuy nhiên, tượng Phật nhỏ đã được chứng minh là thật và có giá trị lịch sử.

Nhà thám hiểm Deschamps tin vào giá trị món đồ và cho rằng bức tượng cổ có thể được đưa tới Australia vào những năm 1420. Sau đó, ông đưa tới Anh để kiểm tra trên chương trình truyền hình "Antiques Roadshow". Tại đây, chuyên gia đồ cổ Lee Young, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật châu Á, khẳng định món đồ là hàng thật.

Phát hiện tượng Phật bằng đồng niên đại hàng trăm năm tuổi trên bãi biển - 2
Cận cảnh các chi tiết trên bức tượng Phật (Ảnh: Nzherald).

Theo vị chuyên gia này, bức tượng Phật thuộc triều đại nhà Minh (1368-1644). "Trong buổi lễ kỷ niệm ngày Phật đản, cổ vật thường được đưa ra ngoài nên được miêu tả là Đức Phật sơ sinh. Khi đó, các tín đồ đổ nước hoặc trà tinh khiết lên vai Phật nên bức tượng phải làm bằng chất liệu không dễ hỏng như đồng", chuyên gia Lee nói. 

Trước đó, trong một phiên đấu giá, bức tượng từng được định giá từ 5.300 AUD đến 8.900 AUD (83 triệu đồng - 140 triệu đồng). Nhưng tới nay, với giá trị lịch sử, món cổ vật hiện đã có giá khoảng 180.000 AUD (hơn 2,8 tỷ đồng).