Bị bắt vì dùng búa đập phá pho tượng Phật có niên đại 1.700 năm tuổi

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hiện chưa rõ lý do tại sao nhóm người trên lại có hành vi đập phá pho tượng cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 3.

Bị bắt vì dùng búa đập phá pho tượng Phật có niên đại 1.700 năm tuổi

Một pho tượng Phật cổ được tìm thấy ở khu vực Takht Bahi của Pakisan, một trong những cái nôi của Phật giáo thế giới. Theo các nhân chứng, bức tượng được tìm thấy khi nhóm công nhân xây dựng đào móng nhà vào hôm 18/7.

Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem đang lan truyền trên mạng xã hội Twitter, cho thấy nhóm công dân phá hủy pho tượng Phật cổ bằng búa, đập phần tượng thành từng mảnh. Theo truyền thông Pakistan, 4 người có liên quan tới việc phá hoại đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bị bắt vì dùng búa đập phá pho tượng Phật có niên đại 1.700 năm tuổi - 1
Hình ảnh phá hoại đang gây nhiều phẫn nộ trong dư luận

Ông Abdul Samad, Giám đốc cơ quan khảo cổ học và bảo tàng tại địa phương cho biết, khi nhóm người này phát hiện ra pho tượng, họ đã không báo lại với chính quyền, thay vào đó tự ý phá hủy. Theo xác nhận ban đầu, đây là pho tượng xuất hiện từ thế kỷ thứ 3 với niên đại khoảng 1.700 năm tuổi.

Cũng theo ông Samb, hiện cảnh sát đã thu thập những mảnh vỡ của pho tượng cổ, đồng thời triển khai đội khảo sát tới khu vực này kiểm tra xem còn sót cổ vật nào nay không.

Bị bắt vì dùng búa đập phá pho tượng Phật có niên đại 1.700 năm tuổi - 2

Trước đó vào năm 2017, hai bức tượng Phật hiếm có và cổ xưa được tìm thấy tại một địa điểm khảo cổ ở Bhamala thuộc quận Hariput. Một trong hai bức tượng được phát hiện tại địa điểm này mô tả cái chết của Đức Phật, với niên đại khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

Hiện bảo tàng Peshawar được biết tới là một trong những nơi sở hữu và trưng bày bộ sưu tập lớn nhất thế giới về Đức Phật.

Bảo tàng Peshawar cũng được biết đến là nơi trưng bày một trong những bộ sưu tập kiến ​​trúc lớn nhất thế giới về Đức Phật.

Vài năm trước, bức tượng Phật cao nhất của bảo tàng bằng đá phiến được chuyển tới Thụy Sỹ để trưng bày trong vòng 100 ngày tại một triển lãm quốc tế.