Quảng Ninh:

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ

An Nhiên

(Dân trí) - Đã hơn một tuần kể từ khi tỉnh Quảng Ninh có quyết định mở lại hoạt động nhưng các khu du lịch tại tỉnh này vẫn rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng bóng người.

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 1

Các khu du lịch đìu hiu, vắng bóng người sau khi được hoạt động trở lại.

Theo đó, ngày 21/9, tỉnh Quảng Ninh mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với việc kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn dịch bệnh sau khi 90 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, giữ vững vùng "xanh".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gần một tuần sau khi nới lỏng, hầu hết người dân chỉ tập trung đông đúc tại các công viên, vườn hoa, bãi tắm… Đặc biệt là tại quảng trường 30/10 vào các buổi tối.

Trong khi đó các khu du lịch vẫn trong tình trạng đìu hiu, vắng bóng người. Hàng quán trong các khu du lịch vẫn án binh bất động.

Theo tỉnh Quảng Ninh, để thúc đẩy hoạt động du lịch sôi động trở lại cần phải có thời gian, do đó từ nay đến hết tháng 10 tỉnh sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh.

Sau đó, trong hai tháng 11, 12, kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Trong đó tập trung ở các địa phương phía Bắc; chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vắc-xin và có xét nghiệm PCR trong 48h.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín nhưng nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình "3 tại chỗ".

Đặc biệt, việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Một số hình ảnh ghi nhận tại TP Hạ Long những ngày này:

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 2

Khu vực cảng tàu Tuần Châu vắng tanh

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 3

Đường cũng thưa thớt người qua lại (Ảnh: CTV).

Tàu bè án binh bất động

Tàu thuyền án binh bất động trong cảng (Ảnh: CTV).

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 5

Khách sạn, hàng quán tại khu du lịch vẫn đìu hiu

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 6

Chỉ có bãi tắm là đông người, nhất là vào cuối tuần.

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 7

Người dân tập trung đông ở khu vực công viên vào các buổi tối.

Nới lỏng, mở cửa nhưng các khu du lịch vẫn vắng vẻ - 8

Đông nhất là tại khu vực quảng trường 30/10.