Những khoảnh khắc đẹp trên giải đất hình chữ S

(Dân trí) - Hình ảnh một chiều quê yên ả, thanh bình; những đô thị lấp lánh đèn hoa về đêm; những đứa trẻ vùng cao cõng nhau trong ngày đông giá rét,… đã tạo nên bức tranh sống động về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống thường ngày trên giải đất hình chữ S.

“Khoảnh khắc Việt Nam” – cuộc thi mang tính sáng tạo, với quy mô rộng lớn nhằm quảng bá hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, giàu tiềm năng đến thế hệ trẻ trong nước và bạn bè quốc tế; Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc của những người con xa xứ.

Ngay trong tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 khoảnh khắc đẹp của hơn 1000 tác giả thuộc nhiều lứa tuổi thế hệ và công tác ở nhiều lĩnh vực tham dự.

Mời bạn đọc Dân trí cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ chỉ có ở Việt Nam qua ống kính cuộc thi “Khoảnh khắc Việt Nam”!

Trong nắng mai (Trần Bảo Hoà)
Trong nắng mai (Trần Bảo Hoà)
Trẻ em HMông (Phạm Văn Thành)
Trẻ em HMông (Phạm Văn Thành)
Trẻ vui đùa với biển (Trịnh Đào Em)
Trẻ vui đùa với biển (Trịnh Đào Em)
Nắng ban mai (Phạm Văn Thành)
Nắng ban mai (Phạm Văn Thành)
Suối Yến mùa hoa súng (Nguyễn Quang Anh)
Suối Yến mùa hoa súng (Nguyễn Quang Anh)

Sài gòn về đêm (Ngọc Bằng)
Sài gòn về đêm (Ngọc Bằng)
Sắc mầu bình minh (Tiến)
Sắc mầu bình minh (Tiến)
Nương chiều Tây Bắc (Tiến)
Nương chiều Tây Bắc (Tiến)
Trong nắng mai
Trong nắng mai
Khoảnh khắc Việt Nam
Khoảnh khắc Việt Nam
Gánh hàng sớm (Phùng Anh Tuấn)
Gánh hàng sớm (Phùng Anh Tuấn)
Vành đai Hà Nội (Nguyễn Đình Thành)
Vành đai Hà Nội (Nguyễn Đình Thành)

Bên nhành hoa mận (Nguyễn Minh Đức)
Bên nhành hoa mận (Nguyễn Minh Đức)
Chiều thanh bình (Bùi Quốc Kỳ)
Chiều thanh bình (Bùi Quốc Kỳ)
Cõng em (Hằng Trịnh)
Cõng em (Hằng Trịnh)

Chiều quê (Nguyễn Minh Thọ)
Chiều quê (Nguyễn Minh Thọ)
Bức tranh ngày mùa (Bùi Quốc Kỳ)
Bức tranh ngày mùa (Bùi Quốc Kỳ)
Ấm áp tuổi già (Mai Thanh Chương)
Ấm áp tuổi già (Mai Thanh Chương)
Fansipan (Bùi Quốc Kỳ
Fansipan (Bùi Quốc Kỳ)

Song An
Ảnh: BTC cung cấp