Nhìn lại 4 ngày tỷ phú Bill Gates và bạn gái ở Đà Nẵng du lịch

Hoài Sơn

(Dân trí) - Mỗi năm, tỷ phú Bill Gates đều dành lịch nghỉ cá nhân để khám phá những điểm đến mới lạ. Lần này, ông chọn Đà Nẵng, Việt Nam để nghỉ dưỡng sau khi dự đám cưới con trai người giàu nhất châu Á.

Theo nguồn tin của Dân trí, trong chuyến nghỉ dưỡng của mình tại Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 4/3, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đã lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng ở quận Sơn Trà. 

Khu nghỉ dưỡng gồm 180 phòng rộng rãi cùng 5 biệt thự với tầm nhìn hướng thẳng ra biển và khoảng 20 phòng suite (loại phòng cao cấp nhất thường có trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao). Mức giá ở khu biệt thự vịnh Bãi Bắc của khu nghỉ dưỡng này có giá lên tới 70 triệu đồng - 120 triệu đồng/đêm. Đây cũng là nơi, tỷ phú người Singapore chọn để tổ chức đám cưới triệu đô; tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái George Soros và nhiều tỷ phú khác chọn làm nơi nghỉ dưỡng khi đến Đà Nẵng.

Do đây là chuyến nghỉ dưỡng cá nhân nên lịch trình và các hình ảnh của vị tỷ phú không được tiết lộ. 

Nhìn lại 4 ngày tỷ phú Bill Gates và bạn gái ở Đà Nẵng du lịch - 1

Chiếc chuyên cơ được cho là chở tỷ phú Bill Gates ở sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Vị tỷ phú cùng bạn gái đã tham quan bán đảo Sơn Trà, ngồi uống trà, ngắm thành phố tại khu vực bàn cờ Ông Tiên, chơi tennis tại khu nghỉ dưỡng...

Chị P. (xin được giấu tên), người dân ở gần đỉnh bàn cờ cho hay, chiều muộn 6/3, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà có thông báo hạn chế khách tham quan lên đỉnh Bàn Cờ. Ban đầu, chị nghĩ có người nổi tiếng đi tham quan nên không để ý, đến chiều cùng ngày xem thông tin trên mạng mới biết đó là tỷ phú Bill Gates.

Nhìn lại 4 ngày tỷ phú Bill Gates và bạn gái ở Đà Nẵng du lịch - 2

Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng chụp ảnh kỷ niệm cùng tỷ phú Bill Gates, bạn gái của ông và sư cô trên đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng cung cấp).

Chị P. cho hay, lúc đó trời khá đẹp, có hoàng hôn. Tỷ phú lên trên đỉnh Bàn Cờ khá lâu, còn vệ sĩ ở dưới canh chừng không để người khác bước lên khu vực đỉnh làm phiền và không cho ai chụp ảnh.

Được biết, đoàn của tỷ phú đã ở đây ngắm cảnh thành phố, uống trà trong hơn 1 giờ đồng hồ, từ 17h đến khoảng 18h15 mới rời đi.

Trong ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, vị tỷ phú này cùng bạn gái chơi tennis tại khuôn viên của resort mà ông lưu trú trong thời gian ở Đà Nẵng vào sáng 7/3, từ khoảng 10h30 đến 12h.

Đến tối 7/3, máy bay của tỷ phú Bill Gates đã rời sân bay Đà Nẵng vào lúc 21h22, kết thúc chuyến du lịch 4 ngày tại thành phố Đà Nẵng.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng, việc tỷ phú Bill Gates chọn thành phố là nơi nghỉ dưỡng chứ không phải công tác hay thiện nguyện, cho thấy tín hiệu ngành du lịch của thành phố đang đi đúng hướng trong việc thu hút khách ở phân khúc chất lượng cao.

Nhìn lại 4 ngày tỷ phú Bill Gates và bạn gái ở Đà Nẵng du lịch - 3

Đỉnh Bàn Cờ nơi tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái ghé đến trong chuyến nghỉ dưỡng (Ảnh: Hoài Sơn).

Những trải nghiệm của vị tỷ phú cho thấy, Đà Nẵng hoàn toàn có thể phục vụ đáp ứng những nhu cầu của các đối tượng khách khác nhau. 

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, sẽ tiếp tục làm nhiều hơn các hoạt động, nâng cao chất lượng, dịch vụ cho ngành du lịch.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang tập trung nhiều vào phân khúc khách chất lượng cao, kể cả thu hút đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ. Các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của địa phương ngày càng đa dạng và hoàn thiện để tăng trải nghiệm cho du khách.

Nhìn lại 4 ngày tỷ phú Bill Gates và bạn gái ở Đà Nẵng du lịch - 4

Đà Nẵng đang tập trung nhiều vào phân khúc khách chất lượng cao, kể cả thu hút đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ (Ảnh: A Núi).

Trong tháng 2 vừa qua, 3 cặp đôi Ấn Độ đã chọn Đà Nẵng làm lễ cưới. Các lễ cưới có số lượng khách 200-500 người, kéo dài nhiều ngày tại những resort sang trọng ven biển của thành phố.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, 3 đám cưới lớn của cặp đôi Ấn Độ cùng hàng chục đám cưới theo hình thức du lịch diễn ra tại địa phương là tín hiệu tích cực đối với điểm đến Đà Nẵng.

Thành phố cũng xác định du lịch cưới là sản phẩm mới. Trong năm 2024, Sở Du lịch sẽ tập trung nguồn lực để tổ chức chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá đối với phân khúc này với kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm du lịch cưới mới nổi được yêu thích trong khu vực châu Á.