Nhiều hoạt động tại festival du lịch biển Tam Kỳ 2019

(Dân trí) - Chiều ngày 7/6, UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019.

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, TP Tam Kỳ tổ chức Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019.

Festival du lịch biển Tam Kỳ 2019

Các họa sĩ đang vẽ trên thuyền thúng để trưng bày trong dịp này

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 13-18/6/2019 tại xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ với chủ đề “Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá”, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Theo đó, chương trình khai mạc và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Tam Thanh biển gọi” diễn ra lúc 20h ngày 14/6 tại Quảng trường biển Tam Thanh.

Đây là điểm nhấn của chuỗi sự kiện tại Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019, chương trình được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng tham gia như: Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Dương Hồng Loan, Đinh Hương, Tố Ny, Hoàng Ngọc Sơn, Quang Hào...

Lễ hội Ẩm thực với chủ đề “Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá” được diễn ra từ ngày 14-17/6 tại Quảng trường biển Tam Thanh, với thông điệp “Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hoá ẩm thực đặc sắc của địa phương”.

Lễ hội ẩm thực có sự tham gia của các khách mời đặc biệt như: Master Chef Võ Quốc – Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; Master Chef Đỗ Quang Long – Nghệ nhân ẩm thực; Nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương - Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; Nghệ nhân Hồ Thị Hoàng Anh – Nghệ nhân ẩm thực Cung đình Huế.

Giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế được diễn ra từ ngày 14-17/6/2019 tại bãi biển Hạ Thanh, TP Tam Kỳ do UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức, thu hút 16 đội trong và ngoài nước tham gia.

Chương trình giao lưu nghệ thuật văn hoá phi vật thể hô hát bài chòi và trình diễn hát bả trạo nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hô hát bài chòi; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch của thành phố. Chương trình diễn ra vào buổi tối các ngày từ 15-18/6/2019 tại xã Tam Thanh.

Giải thi bơi và lắc thúng tròn trên biển mở rộng, giải được bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 18/6 tại biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh. Trong đó, giải thi bơi trên biển mở rộng dự kiến thu hút khoảng 150 vận động viên nam, nữ trong và ngoài địa bàn thành phố tham gia, với cự ly 50m nữ và 150m nam; giải thi lắc thúng tròn trên biển mở rộng dự kiến thu hút khoảng 20 vận động viên trong và ngoài địa bàn TP Tam Kỳ tham gia với cự ly thi đấu 100m.

Tiếp tục thực hiện dự án tranh vẽ nghệ thuật trên thuyền thúng với số lượng 80 thuyền, thúng và 60 dầm, được bố trí sắp đặt tại Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Dự án tranh vẽ trên thuyền thúng được triển khai thực hiện với sự tham gia của Ban chủ nhiệm Dự án thí điểm phát triển du lịch sinh thái dựa trên sự tham gia của cộng đồng tại TP Tam Kỳ và các chuyên gia, họa sỹ tên tuổi của Việt Nam.

Ngoài ra, festival du lịch biển Tam Kỳ 2019 còn có các hoạt động như Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi Tam Kỳ, Hội trại Thanh niên, trưng bày tranh ảnh nghệ thuật của CLB nhiếp ảnh thành phố Tam Kỳ nhằm giới thiệu các tranh, ảnh nghệ thuật phản ảnh vùng đất, con người, sinh hoạt thường ngày của người dân thành phố, giới thiệu tiềm năng du lịch Tam Kỳ nói chung và du lịch biển nói riêng.

Hoạt động này được diễn ra từ ngày 13-18/6 tại bãi biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh, Tam Kỳ, với số lượng khoảng 60 bức tranh, ảnh có chất lượng cao về nghệ thuật, phong phú về hình thức của các nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia thành phố Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch TP Tam Kỳ cho hay, các hoạt động festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 là dịp để thu hút đông đảo du khách, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh TP Tam Kỳ, biển Tam Thanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển du lịch của địa phương.

C.Bính