Kon Tum

Mãn nhãn với hoa Mai anh đào khoe sắc trên Măng Đen

(Dân trí) - Với tiết trời se lạnh của những ngày giáp tết cũng chính là thời điểm thuận lợi cho những vườn Mai anh đào nở rộn. Để chiêm ngưỡng được hoa Mai Anh Đào du khách có thể đến một số điểm tại xứ sở Măng Đen - nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2” như công viên trung tâm Măng Đen, đường lên núi Ngọc Lễ, hồ Đăk Ke.

Nằm cách TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khoảng 60km lên thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong du khách có thể ngắm nhìn hàng trăm cây hoa Mai anh đào đang khoe sắc.

Không cần đến với xử sở Nhật Bản, ngay tại Khu quần thể du lịch Măng Đen hàng trăm gốc hoa Mai Anh Đào đang khoe thắm. Theo ghi nhận của PV, loại hoa Mai anh đào rất đặc biệt, thân cây thì giống cây đào, cây mận ở miền Bắc, còn hoa thì lại có năm cánh giống hoa mai.

Clip: Người dân phố núi vượt hơn trăm cây số để ngắm sắc hồng Mai anh đào

Chùm ảnh về loại hoa Mai anh đào trên xứ sở “Đà Lạt thứ 2”

Hàng trăm lượt người về ngắm vườn hoa anh đào trên Măng Đen
Hàng trăm lượt người về ngắm vườn hoa anh đào trên Măng Đen
Hoa Mai anh đào khoe sắc trong lòng hồ Đăk Ke
Hoa Mai anh đào khoe sắc trong lòng hồ Đăk Ke
Sắc xuân Hồ Đắk Ke
Sắc xuân Hồ Đắk Ke
Những cây Mai anh đào nở trắng cây
Những cây Mai anh đào nở trắng cây
Mãn nhãn với hoa Mai anh đào khoe sắc trên Măng Đen - 5
Mãn nhãn với hoa Mai anh đào khoe sắc trên Măng Đen - 6
Cận cảnh những cành hoa Mai anh Đào
Cận cảnh những cành hoa Mai anh Đào
Mãn nhãn với hoa Mai anh đào khoe sắc trên Măng Đen - 8
Tận hưởng tiết trời se lạnh và ngắm hoa Mai anh đào
Tận hưởng tiết trời se lạnh và ngắm hoa Mai anh đào

Phạm Hoàng- Việt Hiến