Lạ lùng hòn đảo tím "gây sốt" ở Hàn Quốc

Thanh Thúy

(Dân trí) - Du khách đến cụm đảo Banwol và Bakji sẽ thấy từ hoa, nhà ở, đường phố, cầu gỗ cho tới trang phục của những cụ già đều "nhuộm" tím.

Purple Island (đảo tím) là tên gọi khác của hai quần đảo Banwol và Bakji (tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc). Trước đây, đảo Banwol nằm ở bờ biển phía Tây của miền Nam, chỉ là một hòn đảo nhỏ, vô cùng bình thường.

Đây là nơi cư ngụ của hơn 150 dân định cư, chủ yếu là người cao tuổi vì giới trẻ đều có xu hướng lên thành phố làm ăn, lập nghiệp.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi kể từ khi chính quyền địa phương lên một ý tưởng táo bạo là "nhuộm tím" cả hòn đảo.

Lạ lùng hòn đảo tím gây sốt ở Hàn Quốc - 1

Người dân ở đây cũng tích cực trang trí nhà cửa, vật dụng của mình màu tím (Ảnh: Ngọc Ngân).

Lạ lùng hòn đảo tím gây sốt ở Hàn Quốc - 2

Đây là nơi du lịch lý tưởng cho những tín đồ yêu thích màu sắc cuối cùng của cầu vồng này (Ảnh: Ngọc Ngân).

Năm 2015, chính quyền quận Shinan đã đầu tư 4,8 tỷ won (4,25 triệu USD) để biến hòn đảo thành màu tím, bao gồm việc sơn các mái nhà. Hoạt động này đã giúp "hồi sinh" hòn đảo vắng, tên tuổi "đảo tím" được giới trẻ khắp nơi săn lùng.  

Theo thống kê của cơ quan này, chiến dịch đã thu hút hơn 487.000 lượt khách kể từ khi chính thức bắt đầu vào năm 2019. Những du khách mặc đồ màu tím thậm chí còn được phép vào đảo miễn phí.

Toàn bộ 400 ngôi nhà, tòa nhà trên Banwol đã được sơn mái màu tím đồng nhất. Người ta trồng những cánh đồng hoa oải hương khổng lồ và xây dựng rất nhiều công trình mới đều màu tím. 

Lạ lùng hòn đảo tím gây sốt ở Hàn Quốc - 3

Bắt đầu từ một kế hoạch mạo hiểm và hiếm thấy, Banwol đã thành công biến mình thành một địa điểm du lịch nổi tiếng (Ảnh: Ngọc Ngân).

Thực tế, màu tím mộng mơ được lựa chọn để "phủ màu" cho hòn đảo không bắt nguồn từ hoa oải hương, mà từ một loài hoa khác - hoa chuông tím (hay còn gọi là campanula) có nguồn gốc từ khu vực này. 

Để đến được đảo tím, du khách mất khoảng 6 tiếng di chuyển từ thủ đô Seoul bằng xe buýt hoặc ô tô riêng. Bắt đầu từ một kế hoạch mạo hiểm và hiếm thấy, Banwol đã thành công biến mình thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Chỉ trong thời gian ngắn, hòn đảo nhỏ đã lột xác và đem đến nguồn thu nhập mới tốt hơn hẳn cho những người nông dân nơi đây. Khi tiếp đón khách tham quan, các hướng dẫn viên bản địa thậm chí còn mặc đồ màu tím từ đầu xuống chân.

Lạ lùng hòn đảo tím gây sốt ở Hàn Quốc - 4

Người bán hàng bản địa cũng nhiệt tình mặc các trang phục màu tím để làm nổi bật "đặc sản" của quê hương mình (Ảnh: Ngọc Ngân).

Thời gian gần đây, tour du lịch đi đảo tím được nhiều du khách Việt Nam săn lùng. Sau dịch, du khách có xu hướng muốn tìm đến những địa điểm yên bình nhưng vẫn vừa đủ thú vị để khám phá. 

Chị Hoàng Thùy Dương, Giám đốc Ehoolts Việt Nam, cho biết: "Việc tổ chức nhiều những chương trình và các chuyến Charter đi về các tỉnh cũng nhằm mục đích để du khách Việt Nam có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm mới, thú vị".

Cũng theo chị Thùy Dương, tỉnh Jeollanam-do là một tỉnh có có nhiều điểm tham quan du lịch mới mẻ mang đến cái nhìn khác về Hàn Quốc.

Khác với những chương trình truyền thống, đến đây du khách cảm nhận được rõ nét nhất văn hóa đời sống của người Hàn.

Nơi đây vẫn còn rất hoang sơ và là nơi còn giữ lại nhiều nét cổ xưa nhất. "Tỉnh Jeollanam-do được ví là nơi giao thoa giữa trời và biển nên có rất nhiều tài nguyên về biển và ẩm thực rất đặc trưng, thích hợp cho những du khách muốn trải nghiệm cái mới. Hiện nay, Jeollanam-do đang muốn kích cầu du lịch 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc nên đã mở chính sách miễn visa cho du khách", chị Dương nói.

Lạ lùng hòn đảo tím gây sốt ở Hàn Quốc - 5

Purple Island không chỉ thu hút khách du lịch bởi sắc tím mà còn khiến nhiều người muốn quay trở lại vì không khí yên bình của đảo (Ảnh: Ngọc Ngân).

Theo ông Lee Geon Cheol, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) cho biết: "Về địa lý, tỉnh Jeollanam-do chúng tôi nằm ở khu vực phía Tây Nam, là khu vực gần Việt Nam nhất. Tỷ trọng khách du lịch Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á khá cao. Tôi hy vọng rằng giữa 2 nước sẽ có sự trao đổi, giao lưu văn hóa nhiều hơn để tăng thêm lượng khách 2 chiều.

Hiện du khách Hàn Quốc đang đến Việt Nam ngày một nhiều, đặc biệt là các địa điểm như Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM. Tỉnh Jeollanam-do cũng đang rất nỗ lực để thu hút thêm khách du lịch Việt Nam đến với các địa điểm du lịch mới của chúng tôi".