Huế:

Khách Việt Nam đến thăm Khu di sản Huế tăng

(Dân trí) - Ngày 1/12 theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, lượng khách Việt Nam đến tham quan Khu di sản cố đô Huế vẫn tăng dù tình hình kinh tế vẫn còn đang khó khăn.

Tính đến ngày 30/11, di tích Huế đã đón 1.810.840 lượt khách đến thăm, trong đó có 845.860 lượt khách quốc tế và 964.980 khách Việt Nam, doanh thu đạt 129,72 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2013, khách quốc tế có giảm nhẹ (1,13%, cụ thể là 9.624 lượt), nhưng khách Việt nam tăng khá (8,17%, cụ thể tăng 72.906 lượt), vì vậy tính tổng lượng khách vẫn tăng (3,62%, cụ thể là tăng 63.282 lượt), doanh thu tăng 10,22%.

Khách Việt vẫn đến di tích Huế tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Khách Việt vẫn đến di tích Huế tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Năm 2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được Tỉnh Thừa Thiên Huế giao thu 125 tỷ đồng từ vé tham quan, như vậy, tính đến nay, doanh thu đã vượt 4,72 tỷ đồng (103,77% kế hoạch). Trong tình hình khó khăn chung như hiện nay, việc Di tích Huế về đích trước kế hoạch hơn 1 tháng, chứng tỏ những nỗ lực phấn đấu rất lớn của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Trung tâm đã đạt được kết quả rõ rệt.

Được biết Năm 2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phấn đấu đón trên 2 triệu lượt khách (kể cả số khách được miễn giảm vé theo quy định), tổng doanh thu từ vé tham quan đạt từ 138-140 tỷ đồng.

Đại Dương