Khách đặt phòng Tết chưa "nóng", phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu

Viết Hảo

(Dân trí) - Tình hình dịch Covid-19 khiến ngành du lịch Khánh Hòa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khách nội địa rải rác, còn khách quốc tế chưa có khiến "phố tây" Nha trang đìu hiu giáp Tết.

Khảo sát trên "phố Tây" Nha Trang những ngày giáp Tết nguyên đán Tân Sửu, tình hình các nhà hàng, khách sạn, quầy bar... khá đìu hiu, vắng khách. Nhiều cửa hàng vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài", đang treo bảng tìm khách thuê mặt bằng.

Giám đốc điều hành một khách sạn 5 sao ở "phố Tây" Nha Trang cho biết, hiện nay các doanh nghiệp du lịch, khách sạn ở Nha Trang cũng đang chuẩn bị dịch vụ để đón dòng khách dịp Tết. Tuy nhiên khi Tết nguyên đán chỉ còn 20 ngày nhưng lượng khách đặt phòng dịp Tết vẫn lưa thưa, ước chỉ bằng 20% so với thời điểm năm ngoái.

"Lượng khách đặt phòng, tour, tuyến du lịch mà doanh nghiệp chúng tôi nhận được khá ít so với năm ngoái mặc dù hiện giá phòng giảm chỉ còn 1/2 so với trước đây. Khách chủ yếu là TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh ở miền Bắc", đại diện khách sạn nói.

Theo một nhân viên kinh doanh tại một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, hiện tại doanh thu của đơn vị chủ yếu đến từ tiệc liên hoan, tổng kết dịp cuối năm, còn công suất phòng khá ít.

"Một số khách có gọi điện hỏi giá phòng dịp Tết nhưng cũng chưa chốt. Hiện tại số phòng ở Nha Trang đang trống nhiều nên khách cũng có nhiều sự lựa chọn. Khách lẻ đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp Tết chủ yếu chọn khách sạn hướng biển", nhân viên này nói.

Một số chủ khách sạn hi vọng sang tuần, du khách nội địa sẽ chốt phòng dịp Tết nhiều hơn.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trước đó năm 2020 ước tính Khánh Hòa đón được khoảng 1,24 triệu lượt khách du lịch, đạt 16,85% so với kế hoạch, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có khoảng 435 nghìn lượt khách quốc tế và 805 nghìn lượt khách nội địa.

Số ngày khách lưu trú ước thực hiện đạt hơn 3.700 nghìn ngày khách, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn Khánh Hòa hiện hơn 1.100 cơ sở với gần 50.000 ngàn phòng, trong đó khách sạn từ 3 đến 5 sao là 125 cơ sở với gần 24 ngàn phòng, đạt tỷ lệ gần 45%. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa có 138 doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm: 22 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 116 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Một số hình ảnh phố tây Nha Trang những ngày giáp Tết nguyên đán Tân Sửu:

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 1

Nam nhân viên nhà hàng trên đường Biệt Thự, TP Nha Trang đang ngóng khách, hôm 20/1- Ảnh: Hải Đăng 

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 2

Nhiều cửa hàng mặt bằng phố tây Nha Trang treo biển cho thuê nhà nhiều tháng nay

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 3

Cửa hàng bách hóa mini dành cho du khách ở phố tây cũng ít người mua sắm -  Ảnh: Hải Đăng 

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 4

Trên đường Nguyễn Thiện Thuật, con đường từng có nhiều du khách đang có nhiều mặt bằng cho thuê -  Ảnh: Hải Đăng 

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 5

Nhiều nhà hàng, cơ sở dịch vụ vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài gần một năm nay vì vắng khách -  Ảnh: Hải Đăng 

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 6

Nhiều chủ cửa hàng kỳ vọng mùa khách Tết và dịp sau Tết sẽ kinh doanh khá hơn khi Nha Trang có nắng ấm sẽ thu hút nhiều khách trong nước -  Ảnh: Hải Đăng 

Khách đặt phòng Tết chưa nóng, phố Tây Nha Trang vẫn đìu hiu - 7

Khách quốc tế chưa có, phố Tây Nha Trang đìu hiu giáp Tết nguyên đán -  Ảnh: Hải Đăng