Đười ươi tóm chân, "dạy" du khách bài học vì tội "nghịch dại"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bản tính được đánh giá hiền lành nhưng con đười ươi cái cũng phải nổi cáu khi bị trêu chọc và đã "dạy" cho nam thanh niên một bài học.

Sự cố xảy ra trong vườn thú Kasang Kulim thuộc tỉnh Riau, Indonesia, hôm 6/6. Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, một nam thanh niên tới thăm vườn thú cùng bạn. Khi tới chuồng của đười ươi, người này cố tình nhảy nhót trêu đùa, thậm chí đá chân trước mặt con vật khiến nó nổi cáu.

Đười ươi tóm chân, "dạy" du khách bài học vì tội "nghịch dại"

Sau đó, các nhân viên vườn thú đã xác nhận vụ việc. Họ cho biết, nam thanh niên được xác nhận là Hasan Arifin, 19 tuổi. Trong khi con đười ươi cái là Tina, được đánh giá có bản tính hiền lành. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, ban đầu chàng trai trẻ tỏ ra bất cần, tiến sát vào chuồng của Tina để chọc ghẹo.

Đười ươi tóm chân, dạy du khách bài học vì tội nghịch dại - 1
Nam thanh niên bị đười ươi "dạy" cho một bài học (Ảnh cắt từ clip).

Bất ngờ, con vật túm chặt lấy áo của Hasan, ra sức kéo về phía mình bằng cánh tay to khỏe. Nam thanh niên hoảng sợ chỉ biết gào lên cầu cứu. Một người bạn đi cùng đã chạy tới hỗ trợ giải cứu. Thậm chí, ngay cả khi có sự trợ giúp, Hasan vẫn không thoát khỏi tay của đười ươi cái. Chàng trai 19 tuổi còn bị kéo mạnh về phía lồng sắt và suýt bị cắn. Sau một hồi loay hoay, cậu mới trốn thoát được.

Đười ươi tóm chân, dạy du khách bài học vì tội nghịch dại - 2
Dù được hỗ trợ nhưng cả hai phải loay hoay một lúc mới thoát khỏi tay của đười ươi cái (Ảnh cắt từ clip).

"Vụ việc xảy ra xuất phát từ hành vi của du khách. Anh ta đã nhảy qua lan can chuồng con vật để quay video dù chưa được nhân viên vườn thú cho phép. Sau đó, du khách lại vi phạm quy định vì cố tình đá chân, trêu đùa và bị nó tấn công trở lại", một nhân viên vườn thú cho biết.

Hiện nam thanh niên đã nhận lỗi sai về mình và gửi lời xin lỗi vì hành động dại dột.

Đười ươi thuộc bộ linh trưởng ở châu Á còn tồn tại. Chúng là động vật thuộc loại lớn, sống trên cây nhiều hơn dưới mặt đất, thích nghi với cuộc sống nhiệt đới trên đảo Borneo (Malaysia) và Sumatra (Indonesia). Đây là loài gần gũi nhất với con người cả về mặt hình thể lẫn trí tuệ.

Đười ươi tóm chân, dạy du khách bài học vì tội nghịch dại - 3

Một cá thể đười ươi sống trong rừng nhiệt đới ở Indonesia (Ảnh: Nature).

 Theo các chuyên gia, đười ươi mạnh hơn con người khoảng 7 lần. Với cánh tay dài vạm vỡ, chúng có thể nâng gấp 3 lần so với trọng lượng cơ thể. Loài động vật này đối diện với nguy cơ tuyệt chủng từ năm 1998. Số lượng cá thể đã giảm 80% trong 75 năm qua. Nay chỉ còn khoảng 7.000 con sống ở rìa rừng phía bắc đảo Sumatra, Indonesia và 50.000 con ở đảo Borneo, Malaysia. Được biết, Đười ươi có thể sống tới 60 năm trong môi trường nuôi nhốt.