Du khách quay "cảnh nóng", thực hiện hành vi phản cảm ở Bali

Thảo Trinh

(Dân trí) - Tình trạng du khách có những hành động phản cảm khi du lịch ở Bali, bất chấp luật pháp và quy định của nước sở tại đã gây nên nhiều phẫn nộ trong dư luận.

Theo Vice đưa tin, cảnh sát Bali (Indonesia) mới đây ra thông báo truy lùng nhóm người nước ngoài quay video khiêu dâm trong một căn biệt thự trên hòn đảo này. 

Theo hình ảnh được ghi lại từ đoạn video lan truyền trên mạng, những người này ăn mặc hở hang, cùng nhau thác loạn trong biệt thự. Người xem dễ dàng nhận ra địa điểm ở Bali vì những hình hoa văn trang trí truyền thống xuất hiện trong clip.

Hành động của nhóm khách trên được coi là vi phạm đạo đức nghiêm trọng ở quốc gia đạo Hồi này. Tuy đã xác định được vị trí của ngôi biệt thự, song chính quyền Bali hiện vẫn chưa tìm ra nhóm người xuất hiện trong đoạn video.

"Cảnh sát đã đến địa điểm đó nhiều lần nhưng không có ai ở đó. Chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm chủ sở hữu khu biệt thự này và áp dụng các biện pháp xử phạt cứng rắn", Gusti Agung Kerta Suryanegara, cảnh sát trưởng của một đơn vị cảnh sát thành phố, nói với Vice.

Du khách quay cảnh nóng, thực hiện hành vi phản cảm ở Bali - 1
Chính quyền Bali thực hiện các biện pháp theo dõi chặt chẽ du khách nước ngoài sau loạt sự việc liên quan đến các hành vi bôi nhọ hình ảnh hòn đảo này (Ảnh: Al Arabiya).

Sau vụ việc, giới chức Bali kêu gọi các chủ biệt thự và khách sạn cần cảnh giác hơn khi tại đây đã xuất hiện nhiều trường hợp du khách nước ngoài sử dụng tài sản địa phương làm nơi quay phim khiêu dâm. Cảnh sát khu vực cũng triển khai các biện pháp theo dõi chặt chẽ những người nước ngoài trên hòn đảo này để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Ngoài ra, du khách cũng được cảnh báo về việc cấm nội dung khiêu dâm và người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm.

Vốn là địa chỉ du lịch nổi tiếng hàng đầu ở Indonesia, kể từ khi đại dịch bùng phát, Bali trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền nơi này cũng trở nên đau đầu khi phải giải quyết hàng loạt sự việc liên quan đến hành vi phản cảm của người ngoại quốc khi du lịch tại đây.

Theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Indonesia, từ đầu năm 2020 đến nay, các nhà chức trách đã trục xuất khoảng 160 du khách nước ngoài khỏi hòn đảo này. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, con số này đạt mốc 60 người.

Tháng trước, chính quyền đã trục xuất một người đàn ông Canada khỏi Bali vì tổ chức lớp học yoga "dạy đạt cực khoái".

Hồi tháng 4, Veronika Troshina (22 tuổi, đến từ Nga) cũng bị cảnh sát truy lùng khi quay clip nhạy cảm với bạn trai tại ngọn núi Batur. Đây là vùng núi thánh ở Bali, thu hút số lượng lớn tín đồ đến cầu nguyện hàng năm.

Du khách quay cảnh nóng, thực hiện hành vi phản cảm ở Bali - 2
Nữ du khách người Nga bị trục xuất khỏi Bali vì vẽ khẩu trang lên mặt trước khi vào siêu thị ở khu vực Badung (Ảnh chụp từ video).

Không chỉ quay cảnh nóng, tạo các video có nội dung phản cảm, nhiều du khách còn có những hành động gây phẫn nộ như không đeo khẩu trang, lao xe xuống biển,... Những hành vi trên được coi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp tại quốc gia Hồi giáo này. 

Trước đó, YouTuber Josh Paler Lin và Leia "Lisha" Se đã bị trục xuất khỏi Bali vì vẽ một chiếc khẩu trang lên mặt và ngang nhiên tiến vào siêu thị.

Trong khi đó, một cặp du khách người Nga đã khiến người dân địa phương phẫn nộ khi có hành động lái xe máy lao khỏi một cầu cảng và phi xuống biển ở Bali.

Du khách quay cảnh nóng, thực hiện hành vi phản cảm ở Bali - 3
Du khách lái xe lao xuống biển ở Bali khiến người dân địa phương phẫn nộ (Ảnh: News Australia).

Hầu hết các đối tượng bị buộc rời đảo đều là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ gây ra hàng loạt bê bối vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19, hành động xốc nổi chỉ nhằm "câu like", tạo tiếng vang với người hâm mộ.

"Loạt hành vi coi thường đạo đức và luật pháp như vậy gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức của giới trẻ và khuyến khích nhiều người làm theo. Những người nước ngoài này không chỉ bôi nhọ hình ảnh Bali mà còn gây nguy hiểm cho mọi người", nhà thiết kế Niluh Djelantik nói với CNA.