Du khách cần lưu ý điều gì khi tới Thái Lan vào dịp quốc tang?

(Dân trí) - Thái Lan tuyên bố để quốc tang một năm khi Vua Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10 vừa qua. Trong 30 ngày tới, người Thái sẽ dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Vậy du khách cần lưu ý điều gì khi tới Thái Lan vào dịp này?

Người dân Thái Lan khóc hết nước mắt khi Nhà Vua băng hà

Ngày 13/10 vừa qua, Vua Bhumibol Adulyadej – Quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời tại bệnh viện Hoàng gia. Thông tin này ngay lập tức khiến rất nhiều người dân Thái Lan vô cùng đau đớn và xót xa. Bởi trong mắt họ, Vua Bhumibol Adulyadej được coi như “vị thánh sống”. Băng hà ở tuổi 88, Quốc vương khiến cả đất nước Thái Lan chìm trong sự tiếc thương.

Thái Lan tuyên bố để quốc tang 1 năm. Đồng thời trong 30 ngày tới, Thủ tướng nước này yêu cầu cũng hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, treo cờ rủ toàn quốc và công chức sẽ mặc đồ đen.
Thái Lan tuyên bố để quốc tang 1 năm. Đồng thời trong 30 ngày tới, Thủ tướng nước này yêu cầu cũng hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, treo cờ rủ toàn quốc và công chức sẽ mặc đồ đen.

Trước sự kiện này, du khách khi tới Thái Lan làm việc hoặc du lịch nên lưu ý những điều gì?

Hành vi ứng xử và lựa chọn trang phục phù hợp

Du khách tới Thái Lan vào thời điểm này nên giữ mọi hành vi cư xử nhã nhặn, lịch sự với nhân viên hải quan, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp địa phương.

Người dân Thái đau xót trước thông tin Quốc vương băng hà
Người dân Thái đau xót trước thông tin Quốc vương băng hà

Chính phủ Thái Lan yêu cầu người dân mặc đồ đen như biểu tượng quốc tang. Phần lớn người Bangkok đều thực hiện nghiêm túc vào hôm 14/10 vừa qua. Chính phủ Anh cũng lên tiếng khuyên công dân nước mình “nên mặc đồ tối màu, có hành vi tôn trọng khi xuất hiện tại các điểm công cộng, thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh phương tiện truyền thông và lắng nghe sự chỉ dẫn từ những nhà chức trách địa phương”.

John Sudworth, phóng viên của BBC, hiện đang có mặt tại Thái Lan vào thời điểm này, chia sẻ, du khách vẫn có thể mặc đồ bơi tại các điểm nghỉ mát lớn. Tuy nhiên, du khách vẫn nên lắng nghe sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên bản địa, có hành vi đúng mực tại các điểm công cộng. Điều này đặc biệt quan trọng khi du khách tới thăm đền chùa hay Cung điện Hoàng gia.

Trong giai đoạn nhạy cảm này, du khách không nên mặc đồ hở hang, thiếu nghiêm túc khi tới thăm đền chùa, Cung điện Hoàng gia
Trong giai đoạn nhạy cảm này, du khách không nên mặc đồ hở hang, thiếu nghiêm túc khi tới thăm đền chùa, Cung điện Hoàng gia

Trong giai đoạn nhạy cảm này, du khách nên mặc đồ đen hay đồ tối màu, dài qua đầu gối, che kín vai, thể hiện sự tôn trọng trước sự tiếc thương của người dân Thái Lan với nhà vua. Ngoài ra, du khách nên tránh việc thảo luận về các vấn đề Hoàng gia hay tình hình chính trị hiện tại.

Du khách vẫn có thể tới các điểm giải trí?

Trong khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh gửi tới công dân nước mình có lưu ý “nên hạn chế tới các điểm vui chơi giải trí, bao gồm cả nhà hàng, quán bar, trung tâm mua sắm. Đặc biệt, du khách cần cư xử đúng mực ở nơi công cộng”. Hiện tại, nhiều trung tâm giải trí, các lễ hội ở Thái Lan bị tạm dừng. Trong khi đó, các cửa hàng tiện lợi cũng ngừng bán rượu và các loại đồ uống chứa cồn vào thời gian này. “Khu đèn đỏ” ở thủ đô Bangkok cũng đóng cửa từ tối 13/10.

Du khách nên thể hiện sự tôn trọng trước sự tiếc thương của người dân Thái với nhà vua
Du khách nên thể hiện sự tôn trọng trước sự tiếc thương của người dân Thái với nhà vua

“Hãy dẹp mọi hành vi thiếu tôn trọng, gây mất trật tự công cộng”. Bộ Ngoại giao Australia lên tiếng cảnh báo, các dịch vụ thương mại có thể bị gián đoạn, đặc biệt trong vòng 30 ngày tới.

Tôn trọng Hoàng gia

Phóng viên John Sudworth cảnh báo, trong thời điểm Thái Lan đang chìm trong quốc tang, mọi hành vi lăng mạ, nhạo báng chế độ quân chủ sẽ khiến du khách gặp rắc rối nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng nhắc nhở công dân nước mình khi tới Thái Lan “cần tránh các cuộc thảo luận liên quan tới gia đình Hoàng gia, đồng thời luôn mang theo giấy tờ tùy thân”.

Thái Lan là quốc gia khắt khe nhất trên thế giới có các quy định xử phạt về hành vi phạm tội khi quân. Quy định này được thiết kế để bảo vệ các thành viên Hoàng gia không bị đe dọa hay tránh bị xúc phạm. Mức phạt cao nhất dành cho tội “phỉ báng, lăng mạ hay đe dọa” thành viên Hoàng gia lên tới 15 năm tù, kể cả với khách du lịch.

Hoàng Hà

Theo BBC, TG