Đỏ mặt với các lễ hội khỏa thân trên thế giới

(Dân trí) - Tại những lễ hội này, dù muốn hay không bạn vẫn phải cởi hết quần áo để không bị lạc lõng. Việc khỏa thân với mục đích thể hiện sự cởi mở và hòa hợp với thiên nhiên ngày càng thu hút đông người tham gia.

1. Chạy khỏa thân, Tây Ban Nha
Được khởi xướng từ tổ chức bảo vệ động vật PETA, lễ hội chạy khỏa thân được tổ chức vào tháng 7 hàng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha do tổ chức bảo vệ động vật PETA khởi xướng.
Đỏ mặt với các lễ hội khỏa thân trên thế giới

Những người tham gia lễ hội sẽ cởi trần, đầu đội đôi sừng bò tót, cổ quấn chiếc khăn quàng đỏ và tham gia vào quãng đường chạy gần một km từ tòa nhà Santo Domingo đến Plaza de Toros. Sự kiện này nhằm phản đối những trận đấu bò tót để cố gắng kêu gọi giải thoát những chú bò khỏi môn thể thao máu khét tiếng tại Tây Ban Nha.

2. Cuộc diễu hành hạ chí, Mỹ
Bất cứ bạn là ai, làm gì, khi đến Fremont đều được tham gia vào lễ hội khỏa thân đạp xe. Lễ hội tổ chức vào thứ 7 gần ngày hạ chí. Điều kiện bắt buộc là không mặc gì trên người. Lễ hội được khởi xướng từ năm 1989 bởi Barbara Luecke và Peter Tom trong hội chợ ở Fremont nhưng sau đó đã có hàng ngàn người hưởng ứng. Ngày nay, để tế nhị hơn người ta vẽ sơn lên người với đủ màu sắc, hình ảnh nghệ thuật trước khi đạp xe diễu hành quanh phố trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

3. Khỏa thân tắm biển, Canada
Với mục đích thể hiện tình yêu và sự hòa hợp với thiên nhiên hàng năm ở bãi biển Wreck, Canada tổ chức lễ hội dành riêng cho việc khỏa thân. Những người tham gia sẽ khỏa thân hoàn toàn dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông xứ Bắc Mỹ.
4. Trượt tuyết khỏa thân ở Đức

4. Trượt tuyết khỏa thân ở Đức
Mặc dù thời tiết khá khắc nghiệt nhưng nhiều người vẫn thích tham gia vào lễ hội khỏa thân, trượt tuyết ở Đức. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên từ năm 2009. Cuộc thi có hai vòng đua khác nhau cho phụ nữ và đàn ông. Họ chỉ được phép đội mũ bảo hiểm, đi ủng, đeo găng tay và mặc một chiếc quần lót để hoàn thành chặng đường đua dài 90m trên chiếc xe trượt tuyết.
5. Tắm khỏa thân ở Australia

5. Tắm khỏa thân ở Australia

Tắm khỏa thân là một trong những ngày hội đặc sắc ở Australia, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Năm nay, hai ngày hội nude được tổ chức tại xứ sở chuột túi, trong đó có ngày lễ "The Fig's Naked Skinny Dip" tại bãi biển South Beach, Fremantle và "Sydney Skinny" tại bãi biển Cobblers.
Để tham dự lễ hội, du khách phải xuất trình chứng minh trên 18 tuổi. Đặc biệt, người tham dự phải đảm bảo những hành vi đúng mực. Mục đích của ngày hội giúp mọi người xóa bở mặc cảm khuyết điểm cơ thể, kết nối cộng đồng.

6. Lễ hội vẽ người thế giới, Áo
Lễ hội được tổ chức thường niên vào cuối tháng sau, kéo dài trong vòng một tuần, ra đời từ năm 1998 đến nay. Lễ hội ra đời từ ý tưởng ngẫu hứng của một đại lý du lịch có nhiệm vụ tổ chức sự kiện mùa hè mới lạ tại Seeboden, lễ hội vẽ người thế giới dần trở thành sự kiện lớn, thu hút người tham gia trên khắp thế giới.
Song An (Tổng hợp)