An Giang:

Dịp tết, núi Cấm thu hút trên 80.000 lượt khách đến tham quan

(Dân trí) - Dịp tết, Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, An Giang) thu hút khoảng 80.662 lượt khách tham quan, tăng 7,9% so với năm 2014. Một trong những nguyên nhân du khách đến điểm du lịch nổi tiếng này chính là sức hút từ hệ thống cáp treo vừa được đưa vào phục vụ.

Với lợi thế là một tỉnh trọng điểm về du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn tỉnh An Giang trong những năm qua thật sự là những điểm đến lí tưởng của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong dịp xuân Ất Mùi 2015, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các Khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và người dân địa phương đến tham quan thưởng ngoạn và du xuân.

Cụ thể, như Khu Du lịch Núi Sam (TP. Châu Đốc) trọng điểm là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lượt khách hành hương ước đạt 117.500 lượt, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2014, du khách chủ yếu đi cúng viếng, hái lộc đầu năm... Khu bảo vệ cảnh quan Rừng tràm Trà Sư đã đón khoảng 2.803 lượt khách tham quan trong dịp Tết tăng 67% so với năm trước, trong đó có khoảng 271 khách quốc tế.

Núi Cấm được mệnh danh là nóc nhà đồng bằng sông Cửu long cũng là điểm đến lí tưởng cho du khách
Núi Cấm được mệnh danh là nóc nhà đồng bằng sông Cửu long cũng là điểm đến lí tưởng cho du khách

Khu du lịch Đồi Tức Dụp cũng thu hút khoảng 24.770 lượt khách đến vui chơi giải trí giảm 12,6% so với năm 2014. Tại điểm du lịch này còn phục vụ chương trình biểu diễn ca múa nhạc mừng xuân, biểu diễn xiếc, ảo thuật, trò chơi dân gian như: bịt mắt đập nồi, bắt banh, đi cầu thăng bằng, đi cà khêu, trèo cột mỡ...

Du khách tập trung đến tham quan đông nhất là khu du lịch Núi Cấm. Tại điểm du lịch này đã đón khoảng 80.662 lượt khách tham quan, tăng 7,9% so với năm 2014, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng (vé vào cổng). Một trong những nguyên nhân hút khách du lịch đến nóc nhà đồng bằng – Núi Cấm chính là hệ thống cáp treo lên Núi Cấm đã đưa vào phục vụ khách tham quan từ ngày 14/02/2015, với chiều dài toàn tuyến 3,5km qua 02 nhà ga, gồm 89 cabin (giá vé khứ hồi dành cho khách du lịch là 180.000đ/vé) thu hút 23.995 lượt tham gia cáp treo, ước đạt doanh thu từ dịch vụ cáp treo khoảng 3.627.320.000 đồng.

Từ khi hệ thống cáp treo đưa vào sử dụng, lượng khách lên nóc nhà đồng bằng tăng cao
Từ khi hệ thống cáp treo đưa vào sử dụng, lượng khách lên nóc nhà đồng bằng tăng cao

Tại các Khu du lịch, như Núi Sập, khu lưu niệm Bác Tôn, Công viên Mỹ Thới, điểm dừng chân Vạn Hương Mai đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan thưởng ngoạn trong mấy ngày xuân. Hầu hết tại các điểm du lịch này tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, tấu hài; Hội chợ thương mại, khu ẩm thực; Phục vụ các trò chơi dân giang rất được các du khách quan tâm. Ngoài ra, các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh An Giang có các chương trình giảm giá và thực hiện các buổi tiệc sum vầy cho các du khách họp mặt cùng nhau thưởng thức hương vị ngày Tết với những món ăn cổ truyền đậm đà bản sắc Việt cũng là những nét nổi bật.

Từ khi hệ thống cáp treo đưa vào sử dụng, lượng khách lên nóc nhà đồng bằng tăng cao
Qua tết, An Giang bước vào mùa lễ hội, trong đó Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh An Giang cho biết, trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015, nhìn chung tại các khu, điểm du lịch tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo tốt, không để xảy ra các tệ nạn xã hội: móc túi, ăn xin… làm ảnh hưởng đến khách du lịch, hành hương; không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch tỉnh nhà ngày một phát triển.
 
Tuy nhiên tổng lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn trong dịp Tết (từ ngày 14 – 21/02/2015) ước đạt 320.861 giảm 22% so với năm 2014. Nhưng thời gian tới, lượt khách đến các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ tăng mạnh vì thời gian này An Giang bước vào mùa lễ hội, trong đó lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách.

Nguyễn Hành