Dân du lịch háo hức chờ tuyết rơi ở Sapa

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại Lào Cai xuống thấp, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ giảm sâu khiến khu vực Fansipan xuất hiện tuyết rơi…

Mặc dù tuyết rơi không phải vào ngày nghỉ nhưng lượng khách đổ lên Sapa ngắm tuyết ngày một đông đặc biệt là các bạn trẻ.

Những hình ảnh tuyết ở Sapa khiến nhiều người háo hức muốn được ngắm nhìn thêm một lần nữa
Những hình ảnh tuyết ở Sapa khiến nhiều người háo hức muốn được ngắm nhìn thêm một lần nữa

Ở Hà Nội nghe tin Lào Cai xuất hiện băng tuyết, anh Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty Du lịch APT liền bốc máy gọi cho nhân điều hành của công ty tại Sapa để nắm “tình hình”.

Vị giám đốc công ty này cho biết, từ hai ba hôm nay lượng khách đăng ký tour lên Sapa theo đường cao tốc mở hàng ngày của công ty tăng liên tục.

Hiện tượng tuyết rơi ở Sapa khiến các tour du lịch Sapa nơi đây đang ngày càng hấp dẫn du khách. Với những ngọn núi được phủ tuyết trắng xóa lung linh dưới ánh nắng mặt trời,Sapahiện lên huyền ảo. Đây là điều được khá nhiều người mong đợi.

“Hiện tại, công ty tôi đã xây dựng chương trình tour đi Sapa ngắm băng tuyết và chuẩn bị chào bán vào một trong hai ngày tới” – anh Đài chia sẻ.

Những hình ảnh tuyết ở Sapa khiến nhiều người háo hức muốn được ngắm nhìn thêm một lần nữa

Sau khi, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai mới thông tuyến khiến lượng người lên Sapa khá dễ dàng. Chỉ cần sau hơn 5 tiếng đồng hồ, từ Hà Nội người ta có thể đặt chân lên Sapa để chờ ngắm băng tuyết.

Hiện tại sau khi nhiệt độ Sapa xuống thấp, đã có nhiều du khách quyết định lưu lại một vài hôm chờ khoảnh khắc được ngắm băng tuyết ở xứ sở mù sương này.

Đa số hành khách là các bạn trẻ và lứa tuổi trung niên, nghe tin trên đỉnh Fansipan có tuyết rơi đã đáp ô tô lên Sapa chờ cơ hội.

Theo các doanh nghiệp lữ hành nếu năm nay hiện tượng băng tuyết lại xuất hiện như mùa đông năm ngoái thì lượng khách đổ lên Sapa có thể sẽ tăng đột biến. Vào dịp này năm ngoái, trong 3 ngày tuyết rơi, Sa Pa đã thu hút hàng ngàn du khách từ thành phố Lào Cai và các tỉnh trong nước, du khách nước ngoài lên ngắm tuyết.

Không như các năm trước, hiện tại việc đặt phòng trên Sapa giờ không còn khó khăn như trước. “Trừ các khách sạn ba sao trở lên, các khách sạn có quy mô mini luôn còn phòng bất cứ lúc nào” – nhân viên điều hành một doanh nghiệp lữ hành trên Sapa cho hay. Vì vậy sẽ không còn hiện tượng “đội giá” do “cháy phòng”.

Hiện tại, mặc dù Sapa vẫn chưa có tuyết rơi nhưng cảnh Sapa mùa đông vẫn hấp dẫn nhiều du khách đến với nơi đây để trải nghiệm cái lạnh và vẻ đẹp vô cùng đặc biệt của vùng đất xứ sở sương mù này.

Minh Phan
Ảnh: Internet