Đặc sắc lễ hội Lồng Tông và ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình
(Dân trí) - Lễ hội Lồng Tông của huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) năm nay có nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo bà con tham gia.
Ngày 9/2 tức 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Trong những năm gần đây, lễ hội Lồng Tông của huyện Lâm Bình được tổ chức bài bản với sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc mang đến trải nghiệm thú vị, không khí vui vẻ đầu xuân, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương.
Dịp lễ hội năm nay, huyện Lâm Bình vinh dự đón nhận bằng của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận "Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày" ở thị trấn Lăng Can và các xã: Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Lồng Tông năm 2025 có 2 phần gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ sẽ có nghi thức tế lễ tại đền Pú Bảo - Di tích lịch sử quốc gia là nơi thờ Đức Quận công Nguyễn Thế Quần, tổ chức rước lễ, tế lễ tại Kệ tồng và cày Tịch điền.
Phần hội có: Chương trình nghệ thuật đồng diễn, lãnh đạo huyện chúc phúc đầu xuân và đánh trống khai hội, phát lộc, tung còn. Người dân và du khách tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, thi dệt thổ cẩm, đi cà kheo, bắn nỏ, thi cấy...
Lễ hội Lồng Tông - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tày - Nùng. Đây là lễ hội có từ lâu đời, là dịp để nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đến thánh thần, tổ tiên, những người đã có công khai hoang, lập đất trồng cấy lúa nước và hoa màu.
Lễ hội đã trở thành nét đẹp của mùa xuân, của đời sống văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc miền núi; góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc.
Hàng năm, lễ hội Lồng Tông được quan tâm tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; giúp cho mọi người, mọi nhà một năm mới may mắn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.