Đà Nẵng đưa “quốc bảo” từ đại ngàn xuống phố
(Dân trí) - Lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế với quy mô lớn, kéo dài từ đại ngàn xuống phố, gồm 10 hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá cây “quốc bảo” của Việt Nam.
Ngày 17/7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế 2026 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - tinh hoa dược liệu thế giới”.
Lễ hội sẽ diễn ra trong các ngày 1-3/8, tại Công viên APEC (phường Hải Châu) và các vùng trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu tại xã Trà Linh, Trà Vân, Trà Leng, Nam Trà My…

UBND thành phố Đà Nẵng họp báo lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế (Ảnh: Bình An).
Dự kiến có khoảng 60 gian hàng của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm giới thiệu sâm Ngọc Linh, các loại sâm, dược liệu cùng sản phẩm ứng dụng trong dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghệ chế biến.
Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ cúng Thần Sâm và trao tặng giống sâm Ngọc Linh ngày 31/7 tại đền thờ sâm Ngọc Linh (làng Kon Pin, xã Trà Linh). Đây là nghi lễ tái hiện phong tục cúng Thần Sâm của đồng bào Xê Đăng, kết hợp trình diễn cồng chiêng, dựng cây nêu và trao tặng cây giống sâm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lễ khai mạc diễn ra tối 1/8 tại trung tâm thành phố Đà Nẵng với chương trình nghệ thuật kể câu chuyện về sâm Ngọc Linh, kết hợp bản sắc văn hóa các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh’noong, Cơ Tu với âm nhạc hiện đại và công nghệ trình diễn.

Gian hàng bán sâm Ngọc Linh tại xã Nam Trà My (Ảnh: Bình An).
Điểm nhấn lễ hội là ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh với hội thi sâm theo nhóm tuổi và đấu giá các cây sâm đạt giải. Nguồn thu từ đấu giá được sử dụng để bảo tồn vùng sâm, phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh miền núi.
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sâm Ngọc Linh là nguồn dược liệu quý hiếm, đặc hữu, mang giá trị đặc biệt về y dược, kinh tế và văn hóa, được xem là “quốc bảo” của Việt Nam. Không chỉ là sản vật quý của đại ngàn, sâm Ngọc Linh còn gắn liền với hệ sinh thái rừng, tri thức bản địa, đời sống và sinh kế của đồng bào các dân tộc vùng Ngọc Linh.
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết lễ hội nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị của sâm Ngọc Linh cùng các dược liệu quý; thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển ngành dược liệu.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sâm Ngọc Linh được trưng bày, mua bán tại lễ hội là sâm thật. Nếu người tiêu dùng mua sâm Ngọc Linh giả tại lễ hội sẽ được hoàn trả lại tiền và xử lý người bán theo quy định.





