Cô gái 21 tuổi sắp trở thành người trẻ nhất thế giới đi hết 195 quốc gia
(Dân trí) - Chỉ còn 6 quốc gia nữa là Sophia Lee sẽ hoàn thành kỷ lục trở thành người trẻ nhất thế giới đặt chân tới toàn bộ các nước được Liên Hợp Quốc công nhận.
Khởi đầu từ chuyến đi một mình năm 13 tuổi
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Sophia Lee đến từ Mỹ đã biết mình muốn lập một kỷ lục thế giới, dù khi đó cô chưa xác định được mình sẽ chinh phục kỷ lục nào.
Bước ngoặt đến khi Lee một mình tới Costa Rica năm 13 tuổi. Sau chuyến đi, một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu cô.

Lee đang hướng tới kỷ lục là người trẻ nhất thế giới đặt chân tới các nước được Liên Hợp Quốc công nhận (Ảnh: Lee Sophia).
Một năm sau, Lee biết đến kỷ lục dành cho người trẻ nhất đặt chân tới tất cả các quốc gia trên thế giới. Cô nhận ra mục tiêu này phù hợp với hai điều mình yêu thích đó là du lịch và những thử thách khó khăn.
Trong vài năm sau đó, Lee tạm gác ý tưởng này sang một bên nhưng vẫn tiếp tục đi du lịch một mình tới nhiều nơi trên thế giới.
Đến năm 17 tuổi, cô bắt đầu nghiêm túc theo đuổi kỷ lục sau khi đã đặt chân tới hơn 50 trong tổng số 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận.
Tuy nhiên, Lee nhanh chóng nhận ra rằng việc được công nhận kỷ lục không đơn giản như chỉ nói rằng mình đã từng đến một quốc gia.
"Tôi nhận ra rằng để Kỷ lục Guinness Thế giới xem xét đủ điều kiện lập kỷ lục, tôi cần rất nhiều bằng chứng, đồng thời phải lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước", Lee chia sẻ.
Vì vậy, cô phải quay lại nhiều quốc gia từng đến để bổ sung và thu thập đầy đủ các bằng chứng cần thiết.
Còn 6 quốc gia trước khi chạm tay vào kỷ lục
Kể từ đó, Lee dành toàn thời gian để đi khắp thế giới và lần lượt hoàn thành danh sách các quốc gia.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Mỹ hồi giữa tháng 7, cô gái trẻ tiết lộ chỉ còn 6 quốc gia nữa để hoàn thành mục tiêu và đủ điều kiện theo đuổi kỷ lục. Thời điểm đó, Lee cho biết cô hy vọng có thể hoàn thành chương trình vào cuối tháng 7 hoặc muộn nhất là đầu tháng 8.
Cô chủ động để những điểm đến khó khăn nhất vào cuối hành trình. Một phần vì chi phí xin thị thực tại những quốc gia này cao hơn, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn.
Những điểm đến cuối cùng của Lee gồm các quốc gia châu Phi như Mali và Chad cùng Venezuela - nơi hứng chịu một loạt trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào thời gian gần đây.
Theo Lee, Kỷ lục Guinness World Thế giới chỉ yêu cầu người muốn lập kỷ lục đặt chân tới từng quốc gia. Tuy nhiên, cô không muốn coi việc chỉ bước qua biên giới là một chuyến thăm chớp nhoáng.

Thay vào đó, cô đặt ra tiêu chuẩn riêng: mỗi quốc gia phải mang đến cho cô một trải nghiệm có ý nghĩa.
Cô thường cố gắng thưởng thức ẩm thực địa phương, trò chuyện với một người dân bản địa hoặc ghé thăm một địa danh nổi tiếng, một địa điểm quan trọng của quốc gia đó. Chẳng hạn như cô sẽ tới thăm một thắng cảnh thiên nhiên hoặc một di tích lịch sử.
Những nơi cô gái trẻ yêu thích nhất
Trong hành trình vòng quanh thế giới, Lee cho biết Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Afghanistan và Pakistan nằm trong số những điểm đến yêu thích của cô.
Những chuyến đi giúp cô có được những trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Tuy nhiên, cuộc sống du lịch toàn thời gian cũng có những mặt trái.
Lee thừa nhận cô đã bỏ lỡ không ít trải nghiệm thông thường của tuổi trẻ.
"Có rất nhiều điều tôi đã bỏ lỡ. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm học tập ở trường theo cách thông thường", cô nói.
Theo Lee, đây là một trong những điều khó khăn nhất khi phải dành nhiều năm để đi khắp thế giới.
Thay vì tham gia những buổi dạ hội ở trường, lễ tốt nghiệp hay những bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình, Lee có được những mối quan hệ trải rộng khắp thế giới.
"Tôi có bạn bè ở Ấn Độ, Ghana và khắp nơi trên thế giới. Có được một mạng lưới kết nối toàn cầu như vậy, được trò chuyện với những người đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau thực sự tuyệt vời", cô chia sẻ.
Với những người muốn bắt đầu hành trình khám phá thế giới, Lee khuyên họ nên mạnh dạn bước ra ngoài và trải nghiệm.
Cô cho rằng thế giới ít đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì thường nhìn thấy qua truyền thông.
Càng đi nhiều, con người càng nhận ra rằng ở mọi quốc gia, mọi nền văn hóa và mọi nơi trên thế giới đều có những người thực sự tử tế và hiếu khách.
Ở tuổi 21, Sophia Lee đang tiến rất gần tới mục tiêu mà cô từng nghĩ tới sau chuyến du lịch một mình đầu tiên năm 13 tuổi. Nếu hoàn thành 6 quốc gia cuối cùng, cô sẽ khép lại hành trình kéo dài nhiều năm để hướng tới danh hiệu người trẻ nhất đặt chân tới tất cả các quốc gia trên thế giới.





