Bị buộc tội vì khắc tên lên đấu trường La Mã

Tú Anh

(Dân trí) - Khách du lịch người Ireland, 32 tuổi, bị bắt gặp đang khắc tên viết tắt của mình lên đấu trường La Mã (Colosseum), Italy.

Ngày 20/9, truyền thông Italy đưa tin một nam du khách đã sử dụng vật sắc nhọn để khắc tên mình lên tường đá ở tầng đầu tiên của đấu trường La Mã. Hành động thiếu văn hoá này bị nhân viên an ninh của Công viên khảo cổ học Colosseum (đơn vị giám sát các tàn tích cổ tại Rome) bắt gặp.

Bị buộc tội vì khắc tên lên đấu trường La Mã - 1
Ảnh: Đấu trường La Mã (Colosseum), Italy

Ngay lập tức, cảnh sát Italy được mời đến hiện trường để làm việc. Người đàn ông bị buộc tội làm hư hỏng tài sản có giá trị lịch sử và văn hoá.

Hiện, chưa rõ mức hình phạt dành cho du khách này.

Tuy nhiên, trước đây, một du khách người Nga từng bị phạt 20.000 Euro (khoảng 540 triệu đồng) và 4 năm tù treo vì khắc chữ “K” vào tường của đấu trường La Mã. Chữ cái cao khoảng 25 cm, được cho đã làm “lệch cấu trúc” của di tích lịch sử và nghệ thuật hơn 2.000 năm tuổi.

Vào năm 2015, hai nữ du khách người Mỹ cũng bị bắt sau khi khắc tên và chụp ảnh tự sướng với “tác phẩm” của mình tại đấu trường La Mã. Hai cô gái đã tách khỏi đoàn du lịch, dùng đồng xu khắc chữ J và N, cao 7 cm.

Phát ngôn của Cơ quan quản lý Di sản khảo cổ học Rome nhận xét các du khách nhận thức rất khác biệt về các di tích lịch sử.

“Bảo tàng được trân trọng vì là nơi linh thiêng, chứa đựng nhiều giá trị lớn. Trong khi đó đấu trường La Mã lại bị đối xử thiếu tôn trọng”, phát ngôn viên này nói.