Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ

(Dân trí) - Lễ Nhảy lửa (tiếng Dao gọi là Pút tồng), thường được tổ chức từ vào tháng 3. Đây là nghi lễ truyền thống của một số dân tộc miền núi phía Bắc, trong đó có người Dao đỏ ở xã Nậm Đét (Bắc Hà), tỉnh Lào Cai với ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu may, phúc, lộc, tài, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Đống lửa được chất to sau đó chờ tàn than mới bắt đầu nghi lễ.
Đống lửa được chất to sau đó chờ tàn than mới bắt đầu nghi lễ.
Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 2
Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 3

Tham gia Lễ Nhảy lửa là những nam thanh niên từ 12 tuổi trở lên (gọi là các trò).

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 4

Lễ Nhảy lửa được xã Nậm Đét tổ chức 2 năm 1 lần.

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 5

Những đôi chân trần băng vào đống lửa rực than hồng…

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 6

Người tham gia Lễ hội thể hiện dũng cảm, kiên cường…

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 7

Nhảy lửa là nghi lễ truyền thống của người Dao đỏ, thường được tổ chức vào dịp đầu năm ở các nhà dân. Đây là lần thứ V xã Nậm Đét tổ chức Lễ Nhảy lửa.

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 8

Bàn chân không hề bị bỏng, phồng rộp khi nhảy vào than hồng.

Ấn tượng Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ - 9
Sau khi nhảy lửa, thầy cùng các trò nhảy 36 động tác bái tạ thần linh.
Sau khi nhảy lửa, thầy cùng các trò nhảy 36 động tác bái tạ thần linh.

Phạm Ngọc Triển