6 tháng đầu năm Lạng Sơn đón 2,2 triệu lượt khách du lịch

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Để kích cầu du lịch, ngành du lịch của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt trên 2,2 triệu lượt (tăng trên 200% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong đó: Khách quốc tế đạt gần 5.000 lượt, khách trong nước đạt trên 2,2 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 881 tỷ đồng, (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021).

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian qua, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, lượng khách sụt giảm, nhiều hoạt động bị đóng băng, doanh thu sụt giảm.

Để kích cầu du lịch, ngành du lịch của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tăng cường hợp tác, liên kết du lịch là một trong những giải pháp được ngành du lịch tỉnh đẩy mạnh thực hiện.

6 tháng đầu năm Lạng Sơn đón 2,2 triệu lượt khách du lịch - 1

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt trên 2,2 triệu lượt (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lạng Sơn cho biết: Liên kết, hợp tác phát triển du lịch là định hướng ngành du lịch tỉnh thực hiện trong những năm qua, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc xây dựng vùng du lịch với những điểm đến an toàn được tỉnh đặc biệt chú trọng.

Đến nay, khi du lịch mở cửa trở lại, trên nền tảng đã xây dựng từ trước, Lạng Sơn đã và đang phát huy lợi thế để kết nối mạng lưới, thúc đẩy du lịch đa chiều.

"Hiện chúng tôi đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung hợp tác, liên kết, quảng bá, kích cầu du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh và quốc tế…", ông Hà nói.

Hoạt động liên kết giữa Sở VHTTDL với các huyện, thành phố cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (TTXTDL) tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với 11 huyện, thành phố trên địa bàn.

Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm TTXTDL đã thực hiện khảo sát được 15 điểm du lịch mới tại các huyện, thành phố; đồng thời, phối hợp đưa nghệ nhân và cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin tham gia vào các sự kiện kích cầu du lịch liên vùng, liên tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh đã chủ động kích hoạt lại các chương trình hợp tác phát triển du lịch đã ký kết trước đó như chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh; liên kết du lịch 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch Việt Bắc với cả nước…

Ông Ngô Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, phía Hiệp hội đang tích cực khởi động lại việc kết nối du lịch với 26 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm phối hợp truyền thông, xúc tiến quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, trao đổi khách du lịch giữa các địa phương...

Hiện nhiều tour du lịch mới đã được hình thành và được du khách yêu thích, hưởng ứng như: Tuyến du lịch tâm linh Hà Nội - Đền Đô (Bắc Ninh) - Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) - Đền Bắc Lệ - Đền Mẫu (Lạng Sơn); tuyến du lịch sinh thái cộng đồng, dã ngoại và khám phá Hà Nội - Khe Rỗ - Hồ Khuôn Thần - Làng nghề Thị trấn Chũ (Bắc Giang) - Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn)…

 Đối với liên kết, hợp tác quốc tế, từ năm 2021 đến nay, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nội dung Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn ký ngày 16/9/2020 giữa UBND tỉnh và Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), Pháp.

 Đồng thời, tổ chức Hội nghị quốc tế "Phát triển đối tác hợp tác công tư xây dựng Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn". Qua đó, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tổ chức trong nước và các ngành chức năng để đề xuất nhu cầu kết nối hợp tác và hỗ trợ, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Ngành du lịch Lạng Sơn phấn đấu năm 2022 đón 3,4 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế là trên 500 nghìn lượt và khách trong nước là 2,9 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 2.600 tỷ đồng trở lên. 

Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai công nghệ số, hệ thống du lịch thông minh phục vụ xúc tiến du lịch, đảm bảo tính tiện ích, hấp dẫn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ du lịch gắn với thực tiễn cho các đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tiếp tục có sự kết nối, xây dựng các tua tuyến du lịch, các điểm đến du lịch an toàn trong tỉnh…

Cùng với đó, chính quyền các cấp tuyên truyền tới người dân để nâng cao ý giữ gìn cảnh quan, bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc truyền thống của địa phương và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng...