Top 3 hòn đảo lãng mạn nhất dành cho các đôi uyên ương!

(Dân trí) - Biển xanh, cắt trắng, nắng vàng… luôn là thiên đường tình ái đối với các cặp đôi yêu đương cần sự lãng mạn. Nếu được một lần cùng “người ấy” du hí, bạn đừng quên ghé thăm một trong những hòn đảo tuyệt vời sau.

Santorini – hòn ngọc xanh tuyệt đẹp của xứ Thần Thoại

Santorini là hòn đảo xanh nằm trên biển Aegean cách phía đông nam Hy Lạp 200km. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ hình vòng tròn có tên là Cyclades. Về cơ bản thì Santorini là tàn dư còn xót lại sau một vụ nổ lửa khổng lồ đã tàn phá các khu định cư đầu tiên trên hòn đảo lớn nhất và tạo ra hõm chảo núi lửa địa chất như hiện nay.

Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.

Nhắc đến Santorini, ngoài những bãi biển xanh không thể xanh hơn, những cồn cát xa không thể xa hơn và không khí không thể tuyệt vời hơn thì điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.

Hoàng hôn trên đảo Santorini là sự pha trộn màu sắc tuyệt mỹ của thiên nhiên. Lúc đầu hoàng hôn có màu đỏ thẫm, hòa cùng màu sắc của ánh sáng và màu óng ánh của nước biển phản chiều lên khiến khung cảnh trở nên đẹp mê hồn. Đến khi mặt trời lặn, nó sẽ chuyển từ màu vàng nhạt sang màu anh đào, sau cùng là bao trùm trong không gian màu tìm huyền bí. Chính bởi những đặc cách mà thiên nhiên ban tặng nên đảo Santorini đã trở thành điểm đến mơ ước của bất kỳ cặp đôi nào trên thế giới.

Jeju – thiên đường tình yêu của xứ Kim chi

Đảo Jeju (hay còn gọi là Jejudo) là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, với diện tích bề mặt 1.846km2 và nằm cách đất liền 130km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khi đại dương: mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm.

Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Điểm cộng đặc biệt cho hòn đảo xinh đẹp này chính là cảnh hoàng hôn.
Jeju nổi tiếng là hòn đảo thanh bình, bờ biển ngập tràn ánh nắng tô điểm thêm là cánh đồng hoa cải bạt ngàn

Jeju nổi tiếng là hòn đảo thanh bình, bờ biển ngập tràn ánh nắng tô điểm thêm là cánh đồng hoa cải bạt ngàn, xa xa trên đỉnh núi Hallasan là lớp sương mờ lúc ẩn lúc hiện khiến Jeju trở thành chốn thần tiên cho những cặp tình nhân lãng mạn.

Vẻ đẹp nên thơ và có phần hoang sơ của Jeju chính là nguồn cảm hưng cho những nhà làm phim Hàn. Cảnh Jeju trong những thước phim không khác gì thiên đường ngọt ngào dư vị tình yêu. Chính bởi vậy, bất kỳ cặp đôi nào cũng muốn được một lần đặt trên đến Jeju và xem đó như dấu cột mốc ghi dấu tình yêu nồng nàn của họ.

Bali – thiên đường tình yêu của đất nước vạn đảo

Thiên đường Bali có khí hậu mát mẻ, trong lành và những cảnh đẹp như tranh vẽ
Thiên đường Bali có khí hậu mát mẻ, trong lành và những cảnh đẹp như tranh vẽ
Thiên đường Bali có khí hậu mát mẻ, trong lành và những cảnh đẹp như tranh vẽ
Thiên đường Bali có khí hậu mát mẻ, trong lành và những cảnh đẹp như tranh vẽ

Indonesia nổi tiếng là đất nước với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, trong đó không thể không nhắc đến thiên đường “mật ngọt” có tên Bali. Với bãi biển xanh biếc trải dài bên bờ cát trắng bên cạnh những khu rừng nhiệt đới bạt ngàn. Bởi vậy nên người ta mới dành cho Bali những mỹ từ không thể đẹp hơn “thiên đường nhiệt đới”, “bình minh của thế giới” và “thiên đường tình yêu”.

Thiên đường Bali có khí hậu mát mẻ, trong lành và những cảnh đẹp như tranh vẽ. Màu xanh của nước biển, của bầu trời, màu trắng của những bãi cát dài thật dài hòa cùng màu vàng của nắng, màu hồng của những rừng hoa, màu xanh ngắt của rừng nhiệt đới đã biến Bali trở thành thiên đường trong mơ của muôn ngàn cặp đôi trên thế giới.

Trịnh Phương Thảo
Tổng hợp