Quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên ra thế giới

(Dân trí) - Nhằm khẳng định thương hiệu "Đệ nhất danh trà" của Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế, phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, Festival trà Thái Nguyên 2013 thu hút sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề “Trà Thái Nguyên trong tâm hồn Việt”, Festival Trà Thái Nguyên năm 2013 sẽ diễn ra từ 8-11/11, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc thu hút nhiều quốc gia có sản phẩm chè tham dự như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Srilanca, Pakistan, Hàn Quốc…

Quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên ra thế giới
Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh cây chè, các sản phẩm và văn hóa Trà 

Tiếp nối thành công từ Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam năm 2011, Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh cây chè, các sản phẩm và văn hóa Trà Thái Nguyên nói riêng và khẳng định thương hiệu "Đệ nhất danh trà" của Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế; tăng cường mối quan hệ liên kết, mở rộng giới thiệu sản phẩm trà trong khu vực và trên thị trường quốc tế, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên.

Tham dự Festival lần này có một số đoàn trà của các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng các sản phẩm chè và nhập khẩu chè của Việt Nam như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Srilanca, Pakistan, Hàn Quốc và các tỉnh trong cả nước có thế mạnh về cây chè. Ngoài ra, Festival trà năm 2013 còn quy tụ được gần 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu trà; 50 làng nghề chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó, Lễ hội sẽ có chương trình giao lưu với các học giả và chương trình nghệ thuật “Chè Việt Nam - Quá khứ, hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai”; tổ chức trưng bày, quảng bá, bán các sản phẩm trà, trình diễn nghệ thuật pha trà và mời Trà của các làng nghề trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tổ chức cuộc thi Búp chè vàng, Bàn tay vàng; triển lãm bộ sưu tập ấm trà cổ; chương trình nghệ thuật “Rực rỡ sắc hương xứ Trà Thái Nguyên”; Đêm hội thưởng Trà “Sắc hương Trà Việt”; Không gian ẩm thực Trà…; Chương trình bế mạc lễ hội.

 Thu Hà