Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ đón khách đến tham quan

(Dân trí) - Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) – nơi từng xảy ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ thứ hai trong lịch sử diễn ra cách đây 2 năm – sẽ đón khách đến tham quan trong tương lai.

Đây là kế hoạch ấp ủ của một nhóm nghiên cứu bao gồm các học giả, nhà khoa học và các kiến trúc sư nhằm biến Nhà máy điện hạt nhân Fukushima thành điểm du lịch hút khách giống như khu Ground Zero ở New York – nơi tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới 11/9/2001, khu trại tập trung ở Auschwitz (Ba Lan) hay "cánh đồng chết" (Campuchia).

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ đón khách đến tham quan
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ đón khách đến tham quan

Nhóm này cho biết, họ đang liên kết với nhau để xây dựng kế hoạch nhằm đưa Fukushima có thể đạt tới một trạng thái tương tự như hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trong lòng người dân Nhật Bản. Hai thành phố này luôn được nhớ tới bởi sự kiện ném bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai và đã phục hồi rất nhanh cũng như thu hút khách du lịch.

Theo kế hoạch của nhóm nghiên cứu, du khách đến Fukushima tham quan sẽ được ở trong một ngôi làng được đặt tên là Làng Fukushima (Fukushima Gate Village) được xây dựng cách nhà máy hạt nhân khoảng 40km. Để phục vụ du khách, ngôi làng này cũng sẽ có những nhà hàng, shop lưu niệm cũng như bảo tàng.

Đến nay, khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn đang bị nhiễm chất phóng xạ. Các chuyên gia tin rằng có thể sẽ mất đến ba thập kỷ cho công việc ngừng hoạt động bốn lò phản ứng hạt nhân, cũng như khử độc tại những vạt rừng lớn phía đông bắc Nhật Bản.

Do vậy, kế hoạch này cũng tính đến giải pháp trang bị quần áo bảo hộ, găng tay và mặt nạ phòng độc cho du khách khi đến tham quan Fukushima và chụp ảnh các tòa nhà  lò phản ứng bị vỡ và chứng kiến các công nhân vẫn đang cố gắng giải quyết những sự cố còn lại để làm cho các lò phản ứng hạt nhân trở nên an toàn.

Những nhà nghiên cứu hy vọng ngôi làng mới này sẽ góp phần nhắc nhở thế hệ tương lai nhớ về thảm họa kép hồi tháng 3/2011 khi nhà máy hạt nhân bị tàn phá bởi một trận động đất cường độ 8,9° richter và trận đại sóng thần. Ngoài ra, kế hoạch này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống, cung cấp việc làm cho người dân địa phương.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị tàn phá nặng nề trong thảm họa kép động đất, sóng thần ngày 11/3 năm 2011. Hậu quả nặng nề của thảm họa này đã gây ra vụ nổ khí hydro tại lò phản ứng số 1 và số 3 làm phát tán một lượng lớn phóng xạ ra ngoài không khí, đất và nước trên một diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Vụ việc cũng đã khiến hơn 80.000 người sống gần nhà máy điện hạt nhân phải sơ tán.

Theo tính toán năm 2012 của tập đoàn Tepco, nhà quản lý Fukushima, chi phí dành cho việc xử lý tai nạn hạt nhân Fukushima, bao gồm tẩy rửa và đền bù thiệt hại cho nạn nhân, có thể lên tới trên 100 tỷ đô la. Số liệu này chưa tính đến những thiệt hại  trên các lĩnh vực khác như thương mại, công nghiệp, du lịch của nước Nhật.
Song An (Theo Tokyotimes)