Ngoại khóa hè tại Malaysia

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình ngoại khóa cắm trại bổ ích và mới lạ dành cho trẻ trong mùa hè, hãy tìm đến Malaysia. Hệ sinh thái độc đáo, nền văn hóa đa dạng và cơ hội trau dồi tiếng Anh chính là lý do bạn không nên bỏ qua đất nước xinh đẹp này.

Khám phá thiên nhiên kỳ thú và học hỏi kỹ năng sống

Là một trong những xứ sở được thiên nhiên ưu ái, Malaysia cất giấu bên trong mình một hệ sinh thái đa dạng và độc đáo. Những rừng mưa nhiệt đới hay núi đồi hùng vĩ với hệ động thực vật cực kỳ phong phú sẽ giúp trẻ có thêm những kiến thức thiên nhiên đáng nhớ.

Rừng rậm nhiệt đới với những loài thực vật kỳ thú
Rừng rậm nhiệt đới với những loài thực vật kỳ thú

Thời tiết ấm áp và thiên nhiên đa dạng nơi này còn rất thích hợp cho những buổi huấn luyện kỹ năng, những chương trình xây dựng tính cách hay những hoạt động team-building. Chính qua những khóa cắm trại ngoài trời lý thú và thực tế, trẻ sẽ được học thêm những kỹ năng sống hữu ích giúp tự bảo vệ bản thân như leo núi, băng rừng, cắm trại…

Mở rộng kiến thức văn hóa

Kết hợp cùng các hoạt động ngoại khóa là những chương trình homestay – sống chung với người bản xứ. Trẻ sẽ có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa truyền thống Malaysia đa dạng. Trong một ngôi làng homestay, trẻ có thể học được cách làm ra những quà lưu niệm xinh đẹp hay tự tay vẽ những tấm vải batik, học chơi một loại nhạc cụ dân tộc hay tìm hiểu về nền ẩm thực hấp dẫn của đất nước này.

Học cách vẽ trên vải batik
Học cách vẽ trên vải batik

Đặc biệt, một ngôi làng homestay sẽ cho trẻ cơ hội thử sức với cuộc sống nhà nông, từ việc học cách cạo mủ cao su hay thu hoạch lúa, cọ dầu, cho đến việc học hái các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, xoài và chôm chôm.

Trải nghiệm thú vị từ

Trải nghiệm thú vị từ
Trải nghiệm thú vị từ nền văn hóa nông nghiệp

Được sớm tiếp xúc với một nền văn hóa mới là dịp rất tốt để trẻ được mở mang thêm tầm hiểu biết của mình, đồng thời trở nên cởi mở và dễ thích nghi hơn.

Cơ hội trau dồi tiếng Anh

Không chỉ tạo điều kiện cho trẻ học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới, những chương trình ngoại khóa ở Malaysia còn là dịp để trẻ gặp gỡ bạn bè quốc tế và trau dồi thêm tiếng Anh. Là một trong những trung tâm giáo dục tốt nhất khu vực, Malaysia thu hút hàng ngàn lượt du học sinh quốc tế mỗi năm. Bên cạnh đó, các trường quốc tế ở Malaysia cũng có một số khóa học Anh ngữ ngắn ngày với các giảng viên xuất sắc của trường để trẻ có thể tham gia cùng với những chương trình ngoại khóa.

Hãy nhanh tay tìm hiểu thông tin về các chương trình ngoại khóa và homestay ở Malaysia tại http://www.go2homestay.com.

Phương Anh