“Muốn khai thác hiệu quả hang Sơn Đoòng cần đầu tư theo chiều sâu”

(Dân trí)- Sau khi dẫn đoàn du khách đầu tiên chinh phục thành công hang Sơn Đoòng, PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia hang động thế giới ông Howard Limbert, người có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, khám phá hệ thống hang động ở Phong Nha.

Hơn 20 năm khám phá hang động ở Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, ông có đánh giá gì về hệ thống hang động ở đây, đặc biệt là hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới?

  một chuyên gia hang động thế giới với hàng chục năm thám hiểm hệ thống hang động ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, tôi có nhận định, Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng của đất nước các bạn thật phong phú, đa dạng về các loài động, thực vật cũng như hệ thống hang động. Tạo hóa đã ban tặng cho Phong Nha - Kẻ Bàng một hệ thống hang động thật kỳ vĩ với những khối thạch nhũ khổng lồ, tráng lệ, “hút hồn” hàng triệu du khách trong những năm qua.

Ông 
Ông Howard Limbert (bìa phải) trò chuyện cùng PV Dân trí

Riêng đối với hang Sơn Đoòng, nơi vừa ghi danh 6 du khách đầu tiên chinh phục thành công hang động này, tôi khẳng định rằng, hiện tại trên thế giới không có một hang động nào đẹp, tráng lệ như hang Sơn Đoòng. Sơn Đoòng xứng đáng với danh hiệu hang động lớn nhất thế giới.

So với hang Deer ở Sarawark (Malaysia) - hang từng lập nhiều kỷ lục thế giới trước đó), thì hang Sơn Đoòng ở Việt Nam có gì khác biệt, thưa ông?

 Hang Sơn Đoòng ở Phong Nha – Kẻ Bàng rất khác biệt so với hang Deer ở Sarawark. Sự khác biệt không chỉ nó là hang động rộng và cao nhất thế giới (rộng150m, cao 200m và dài 7,3km, lớn gấp 2 lần hang Deer) mà ở Sơn Đoòng nó còn mang một vẽ đẹp rất đẳng cấp, nơi đó có một hệ thống hang động đẹp đến mê hồn người. Ngoài ra Sơn Đoòng còn có một khối thảm thực vật rất phong phú, đa dạng về chủng loại.

Tôi đã từng khám phá, chinh phục rất nhiều hang động ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa có nơi nào “hút hồn” tôi như Sơn Đoòng  ở Phong Nha. Sơn Đoòng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp khám phá hang động của tôi.   

Một góc ở hang Sơn Đoòng (Ảnh đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh cung cấp)
Một góc ở hang Sơn Đoòng (Ảnh đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh cung cấp)

Ông nghĩ gì về giá vé 3.000 USD/một du khách để chinh phục hang Sơn Đoòng?

Tôi nghĩ rằng, số tiền 3.000 USD đối với một người dân Việt Nam hay bất cứ một công dân khác trên thế giới là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, để chinh phục được một hang động lớn nhất thế giới, đẳng cấp nhất thế giới như Sơn Đoòng thì chừng ấy cũng không có gì là quá lớn. Bởi ngoài việc được khám phá vẻ đẹp “mê hồn” ở Sơn Đoòng thì mức chi phí đi lại, ăn ngủ để phục vụ du khách cũng rất tốn kém. Để chinh phục được Sơn Đoòng, du khách phải mất 3 ngày 3 đêm đi đường (đi và về). Đó là chưa nói đến chi phí tiền bảo hiểm cho du khách. Bởi thế, tôi nghĩ mức giá đó là hợp lý.               

Là một chuyên gia hang động thế giới có thâm niên hàng chục năm trong nghề, theo ông để khai thác hang Sơn Đoòng một cách hiệu quả nhất thì ngành du lịch cũng như UBND tỉnh Quảng Bình cần phải đầu tư, triển phai theo những phương án nào? 

Hang Sơn Đoòng của đất nước các bạn rất đẹp, một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Nó là một hang động có rất nhiều tiềm năng để khai thác ngành du lịch cũng như phục vụ công việc nghiên cứu về các loài thảm thực vật ở đây. Tuy nhiên, tôi nghĩ để Sơn Đoòng phát huy hết tiềm năng thì các cơ quan ban ngành liên quan cần phải có một cơ chế đầu tư, phát triển đúng đắn, hợp lý.

Vẻ đẹp kỳ vĩ ở Sơn Đoòng 
Vẻ đẹp kỳ vĩ ở Sơn Đoòng (Ảnh đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh cung cấp)

Theo tôi các nhà chức trách liên quan nên đầu tư theo chiều sâu, có điểm nhấn chứ không nên đầu tư một cách đại trà, không có trọng điểm. Bởi nếu đầu tư theo kiểu đại trà, du lịch hóa thì Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ dần mất đi những giá trị vốn có của nó. Khi đó sẽ xảy ra những hậu quả khó lường.

Hiện nay rất nhiều du khách ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới thích khám phá hang động không thiếu tiền để chinh phục hang Sơn Đoòng, tuy nhiên điều quan trọng là người quản lý và khai thác Sơn Đoòng phải làm gì để lôi kéo được du khách?

Hình ảnh 6 du khách đầu tiên vừa chinh phục thành công hang Sơn Đoòng
Hình ảnh 6 du khách đầu tiên vừa chinh phục thành công hang Sơn Đoòng

 
Đặng Tài (ghi)