Chợ nổi trái cây Nam bộ 2013 đón du khách

(Dân trí) - Sáng 1/6, Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2013 chính thức khai mạc tại khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Đây là cơ hội để người dân mua trái cây an toàn giá rẻ trong suốt 3 tháng hè (từ 1/6-2/9).

"Lễ hội trái cây Nam bộ" là sự kiện được tổ chức hàng năm do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM và Công ty Du lịch văn hóa Suối tiên phối hợp tổ chức, mang đến cho đông đảo du khách các chủng loại trái cây phong phú của cả nước, nhất là các loại trái cây đến từ miệt vườn sông nước Nam bộ.

Chợ nổi trái cây Nam bộ 2013 đón du khách
Buổi lễ khai mạc có sự góp mặt biểu diễn của 5 đoàn nghệ thuật nước bạn: Indonesia, Busan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan, mang đến các tiết mục đa sắc màu văn hóa của các nước Đông Nam Á
 
Chợ nổi trái cây Nam bộ 2013 đón du khách
Diễu hành Tứ Linh Bách Quả Thần Tiên Hội hoành tráng các đoàn xe: hầu vương, long lân quy phụng, bách quả tứ quý, vũ hội mùa hè,..
 
Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh
Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh

Lễ hội Trái cây Nam bộ năm nay cho thấy sự phát triển về quy mô, phong phú và đa dạng với sự tham gia của 21 tỉnh, thành. Lễ hội cũng thắt chặt mối quan hệ nhà nông - nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng; đồng thời góp phần nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Việt Nam.

Lễ hội trái cây Nam bộ ở Suối Tiên bày bán trái cây đảm bảo an toàn chất lượng VSATTP và phong phú với nhiều chủng loại kéo dài 3 tháng hè (từ 1/6 đến 2/9). Nét độc đáo nhất của lễ hội năm nay là “Chợ nổi trái cây” trên cạn được thiết lập với 55 gian hàng là những chiếc thuyền chở 180 loại trái cây đặc sản. Trong đó có các thương hiệu trái cây nổi tiếng như: bưởi Năm Roi, thanh long Hoàng Hậu, vải thiều Lục Ngạn, sầu Riêng Cái Mơn, xoài cát Hòa Lộc... được bày bán với giá cả hấp dẫn, rẻ hơn giá thị trường từ 20% đến 40%.

Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh
Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh
Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh
Ngày khai mạc bán giá khuyến mãi chôm chôm 2.000đk/kg, sầu riêng Cái Mơn 19.000đ/kg, bơ sáp 20.000đ/kg,... nên rất hút khách

Khu vực trưng bày triển lãm giới thiệu đến du khách bộ sưu tập 300 loại trái cây đạt kỷ lục là “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất” (2011). Du khách được chiêm ngưỡng nhiều loại trái cây lạ, các loại củ quả khổng lồ như bí đao nặng từ 50kg-60kg, dừa 9kg; các mô hình, tiểu cảnh kết bằng trái cây trên trục đường lễ hội dài hơn 200 mét.

Chợ nổi trái cây là dãy thuyền nằm trên bờ tại khu vực hồ Lạc Cảnh
Hơn 300 loại trái cây độc đáo như thằn lằn, lục lạc, lê mắt cọt, mắt mèo, mận thóc, óc chó, ngà voi,...
 
Những trái bí đao trong bộ sưu tập các loại củ quả khổng lồ được trang trí vui mắt
Những trái bí đao trong bộ sưu tập các loại củ quả khổng lồ được trang trí vui mắt
 
Những trái bí đao trong bộ sưu tập các loại củ quả khổng lồ được trang trí vui mắt
Các mô hình, tiểu cảnh kết bằng trái cây do các nghệ nhân thực hiện với màu sắc phong phú, đặc trưng Nam bộ
 
Chị Thanh Hương, nhà ở quận 9 đã nhiều năm tham gia lễ hội này nhận thấy: “Đến đây mua trái cây, tôi rất yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên, trái cây giảm giá rẻ nên rất đông người chen lấn giành nhau mua không xếp hàng thứ tự. Mà mỗi thuyền chỉ có 1-2 người đứng bán nên không kịp phục vụ khách. Ngoài ra, trái cây được trưng bày không có hàng rào bảo vệ và người canh gác nên dù có biển báo “không sờ vào hiện vật” nhưng nhiều người vẫn liên tục chạm tay vào”.
  
Hồng Nhung - Ngọc Hân