"Xây" nhà hai tầng trong đúng 3 tiếng

(Dân trí) - Một căn nhà ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã được in 3D, lắp ghép và hoàn thiện chỉ vỏn vẹn trong đúng 3 tiếng đồng hồ.

Để tạo nên ngôi nhà có đủ các không gian riêng biệt như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh, công ty xây dựng Zhouda đã sử dụng 6 modul, mỗi modul có trọng lượng 100kg. 

90% khối lượng công việc được hoàn thành tại xưởng in 3D sau đó người ta mang các modul đến hiện trường để lắp ghép. Chính điều này đã giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian xây dựng. Công ty cho biết toàn bộ quá trình từ in ấn cho đến lắp ghép chỉ mất khoảng 10 ngày.

Công trường cực sạch và ngăn nắp và gần như chỉ có một chiếc cần cẩu hiện hữu để lắp ghép các phòng thành ngôi nhà hoàn chỉnh.

Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.

Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.

Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.

Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.

Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.
Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.


Kỹ sư An Yongliang cho biết ngôi nhà sẽ được bán với giá 2.500 đến 3.500 tệ cho mỗi mét vuông.

Mặc dù ngôi nhà được ghép thành hình chỉ trong 3 tiếng đồng hồ nhưng nó được quảng cáo cực kỳ chắc chắn với khả năng chịu được động đất cấp 9.

Ngô Vân
ECNS

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Chuyện lạ, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email chuyenla@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!